10X đẹp và nổi bật nhất ở Hoa hậu Việt Nam bị loại gây tranh cãi

Dù được đánh giá là rất xinh đẹp, Phạm Ngọc Khánh Linh (số báo danh 225) vẫn bị loại khỏi vòng chung khảo miền Bắc tối 22/7. Cô cũng bị chê là đi catwalk vung vẩy, thiếu tiết chế.

Phạm Ngọc Khánh Linh catwalk tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam Màn catwalk của thí sinh 18 tuổi nhận nhiều ý kiến trái chiều: có người nhận xét cô tự tin, cười tươi rói nhưng cũng có người cho rằng dáng đi chưa đẹp, vung vẩy quá nhiều.

Phạm Ngọc Khánh Linh cũng là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất vòng chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đêm chung khảo tối 22/7 tại Cửa Lò (Nghệ An), việc thí sinh này bị loại là một bất ngờ lớn nhất của đêm thi.

Trước đó, Khánh Linh nằm trong nhóm thí sinh mạnh của cuộc thi. Với gương mặt đẹp sắc sảo, ăn hình, cô được dự báo sẽ tiến xa tại vòng chung kết chứ không chỉ chung khảo.

Cô cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì là em gái của hai người chị xinh đẹp, từng có danh hiệu. Đó là người mẫu Phạm Thùy Linh và Á khôi Áo dài Phạm Phương Linh.

Phạm Ngọc Khánh Linh trong phần thi bikini. Ảnh: BTC.

Sáng 23/7, thông tin Khánh Linh bị loại cùng những hình ảnh của cô trong đêm thi được đưa ra mổ xẻ. Một trang fanpage chuyên đưa tin về các cuộc thi hoa hậu đặt câu hỏi: "Liệu có sự nhầm lẫn nào không khi Phạm Ngọc Khánh Linh đã bị loại?". Chủ đề này được các độc giả bàn luận sôi nổi.

Bình luận trên trang này, nhiều người cũng có thắc mắc tương tự. "Quá tiếc cho cô ấy", "Gương mặt đẹp, trình diễn tốt nhưng có lẽ không may mắn" là một số bình luận phổ biến.

Mặc dù vậy, cũng có những ý kiến trái chiều. Rất nhiều bình luận đặt nghi vấn Khánh Linh không đạt về nhân trắc học, điều chưa kiểm chứng được. Bên cạnh đó, là những lời chê về phong cách catwalk của cô gái 18 tuổi.

Phạm Ngọc Khánh Linh trong phần thi dạ hội. Ảnh: BTC.

Một khán giả bình luận: "Catwalk phần áo dài hơi tệ, nhưng phần bikini đi vung vẩy, đánh tay quá nhiều và biểu cảm sexy, không hợp gu với Hoa hậu Việt Nam".

Nhiều người cho rằng dáng đi của Khánh Linh hợp với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc thi đề cao sự gợi cảm và hiện đại, hơn là Hoa hậu Việt Nam.

Một khán giả phản biện: "Nhiều thí sinh trong vòng chung khảo phía Bắc cũng catwalk chưa đẹp, hơn nữa, kỹ năng này có thể tập luyện và hoàn thiện thêm, nên việc Khánh Linh bị loại sớm là khá đáng tiếc".

Còn với Khánh Linh, sáng 23/7, cô chia sẻ về việc bị loại trên trang cá nhân bằng tiếng Anh: "Không hối hận, ít nhất mình đã cố gắng hết sức, làm mọi thứ mình có thể trong khả năng của mình. Cảm ơn vì những người đã ủng hộ và ở bên mình".

Zing.vn liên hệ với ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam, BTC cũng từ chối giải thích lý do bị loại của các thí sinh vòng chung khảo (tổng cộng 13 trên 38 thí sinh bị loại), chứ không riêng trường hợp với Phạm Ngọc Khánh Linh.

Khánh Linh nổi tiếng xinh đẹp trước cuộc thi với những hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Phạm Ngọc Khánh Linh sinh năm 2000 tại TP.HCM. Cô cao 1,7 m với các số đo 86-65-92. Cô được đánh giá là đẹp nổi bật trong dàn thí sinh chung khảo phía Bắc từ khi danh sách 38 người đẹp được công bố.

Nhiều người cho rằng, với độ tuổi còn rất trẻ, Khánh Linh vẫn còn nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác sau khi "ngã ngựa" tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10x-dep-va-noi-bat-nhat-o-hoa-hau-viet-nam-bi-loai-gay-tranh-cai-post862668.html