11 cán bộ TTGT bị điều chuyển có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết 11 lãnh đạo, thanh tra giao thông Cần Thơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật do liên quan đến vụ án bảo kê, nhận hối lộ gần 4 tỉ đồng.

Ngày 21/9, trao đổi với Báo Gia đình Việt Nam, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an TP Cần Thơ, khẳng định 11 lãnh đạo, thanh tra viên là công chức, viên chức TTGT Cần Thơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật do liên quan đến vụ án bảo kê, nhận hối lộ gần 4 tỉ đồng.

Từ lời khai, tài liệu thu thập được từ các bị can đã bị bắt quả tang trước đó, công an xác định 11 cán bộ, thanh tra viên này có liên quan, tổ chức bảo kê có hệ thống, ăn chia ít nhiều số tiền gần 4 tỉ đồng. Do lo ngại nếu còn giữ chức vụ, các cá nhân trên sẽ gây khó khăn thêm trong quá trình điều tra, củng cố chứng cứ nên Công an Cần Thơ đã phát công văn đề nghị Sở GTVT Cần Thơ nhanh chóng điều chuyển 11 cán bộ TTGT ra khỏi vị trí công tác để phục vụ cho quá trình điều tra, mở rộng vụ án.

Tâm "xì - tin" nghe quyết định bắt tạm giam vào ngày 15/9. Ảnh: Phương Nguyên

11 lãnh đạo này có Chánh Thanh tra sở Trương Văn Phúc; hai phó Chánh thanh tra sở Dương Minh Tâm (Tâm xì tin) và Bùi Văn Minh; đội trưởng đội TTGT Thốt Nốt Nguyễn Trần Lưu; đội trưởng đội TTGT Ô Môn Trần Phương Bình; phó đội trưởng đội TTGT số 1 Trần Văn Tài; phó đội trưởng Đội TTGT Cái Răng Trịnh Phước Sơn; cán bộ TTGT Cái Răng Trần Lập Pháp; ba cán bộ Đội TTGT Ninh Kiều là Liêu Quới, Nguyễn Công Trạng và Lương Thanh Tuấn. Song song đó, ông Lư Thành Đồng giám đốc Sở GTVT cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sới, chánh văn phòng sở về làm Chánh thanh tra thay ông Phúc.

Các lãnh đạo này bị điều về làm “lính” tại văn phòng sở, chờ cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ vụ án. Những ngày gần đây, công an Cần Thơ liên tục mời các cá nhân có liên quan này lên làm việc, dấy lên thông tin họ có thể là nhân vật tiếp theo bị khởi tố, bắt giam.

Công an tiến hành khám xét nhà riêng của "Tâm xì - tin" tại khu dân cư Diệu Hiền. Ảnh: Phương Nguyên

Đúng như những gì dự đoán, sáng ngày 15/9, phó chánh TTGT Dương Minh Tâm (tức Tâm “xìn tin”) bị cơ quan CSĐT triệu tập lên làm việc, đến trưa cùng ngày thì công an đã đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam. Đại tá Hạnh nói công an mở rộng điều tra và phát hiện Tâm “xì tin” có liên quan nên củng cố chứng cứ, lời khai, làm việc với các nhân chứng, nạn nhân và tiến hành bắt giữ để điều tra tiếp tục. Tài liệu thu thập được đã chứng minh Tâm “xì tin” có liên quan đến vụ án trên và công an đang làm rõ vai trò của phó chánh thanh tra này liên quan như thế nào đối với số tiền nhận hối lộ 3,5 tỉ đồng mà công an đã chứng minh trước đó. Riêng Tâm cũng đã tự nhận mình đứng ra “bảo kê” cho 9 nhà xe từ năm 2014 và đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp này số tiền trên 367 triệu đồng.

Các lãnh đạo TTGT vừa bị điều chuyển này liên quan như thế nào, mức độ nào trong vụ án đang được công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, điều đáng nói là trước đó trả lời trên Báo Tuổi Trẻ TP.HCM, ông Phúc nói "Tôi rất sốc với việc 3 cán bộ TTGT cấp dưới dính vào đường dây nhận hối lộ với số tiền quá lớn. Họ không có biểu hiện gì đáng ngờ trong công việc. Bản thân và gia đình không giàu lên bất thường". Riêng mình, ông Phúc nói không liên quan đến vụ án, không phát hiện bất thường tại đơn vị… Nhưng đại tá Hạnh khẳng định ông Phúc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và liên quan đến vụ án nên đề nghị điều chuyển khỏi vị trí chánh TTGT để phục vụ quá trình điều tra được thuận lợi.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết 11 lãnh đạo, thanh tra viên giao thông có dấu hiệu vi phạm pháp luật do liên quan đến vụ án bảo kê, nhận hối lộ gần 4 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Thắm

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Sới, tân chánh TTGT Cần Thơ, cho biết do lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng (bị bắt 4, điều chuyển 10) nên ông phải sáp nhập hai đội cơ động đường thủy và đường bộ lại thành 1 đội, đội TTGT Ninh Kiều và Bình Thủy cũng nhập chung. Như vậy lực lượng TTGT thời điểm này còn 55 người, trong đó có 3 lãnh đạo, rút từ 13 đội xuống còn 11 đội. 27 công chức, viên chức và nhân viên tại TTGT cũng được chuyển đổi vị trí công tác nhằm ngăn ngừa tiêu cực và phát huy hiệu quả công việc.

Như Báo Gia đình Việt Nam đã thông tin, chiều 16/7, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Lý Hoàng Minh (31 tuổi), đội phó đội TTGT số 3 có hành vi nhận tiền bảo kê cho hoạt động vận tải của các chủ doanh nghiệp, cơ sở vật liệu, vựa cá... trên địa bàn quận Ninh Kiều. Quá khai thác, củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ Võ Hoàng Anh (34 tuổi), đội trưởng Đội TTGT số 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), đội trưởng Đội TTGT số 11 (phụ trách quận Bình Thủy) và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Cần được cho là đã đã móc nối với một số cán bộ TTGT nói trên để nhận tiền bảo kê cho các nhà xe, doanh nghiệp hoạt động vận tải trên địa bàn Ninh Kiều và Bình Thủy.

Hồng Thắm

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/11-can-bo-ttgt-bi-dieu-chuyen-co-dau-hieu-vi-pham-phap-luat-d99947.html