11 đoàn tham gia lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm
* Trao bằng công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại
Ngày 29/2, tại thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh), UBND huyện Đồng Xuân tổ chức lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm xuân Giáp Thìn 2024; công bố quyết định và trao bằng công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.
Trống đôi, cồng ba, chiêng năm thôn Xí Thoại được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này, từ năm 2017, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Đồng Xuân tổ chức lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm vào dịp đầu xuân. Từ năm 2020, lễ hội này do UBND huyện Đồng Xuân tổ chức.
Lễ hội năm nay, ngoài 7 đoàn nghệ nhân các dân tộc thiểu số của Đồng Xuân còn có 2 đoàn của huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và 2 đoàn đến từ xã Canh Hòa và Canh Hiệp (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).
Tại lễ hội, một số sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Ba Na, Chăm được tái hiện sinh động, lồng ghép với trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm, nhảy arap, giới thiệu về văn hóa ẩm thực và thi đấu các môn thể thao dân gian.
* Dịp này, UBND huyện đã công bố quyết định của UBND tỉnh và trao bằng công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại.
Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống, có lịch sử hàng trăm năm của đồng bào dân tộc Ba Na ở Đồng Xuân. Trải qua những thăng trầm, khó khăn, các nghệ nhân dệt thổ cẩm của thôn Xí Thoại vẫn cố gắng giữ lấy nghề, bảo tồn nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.