11 đối tượng được thuê chặt phá rừng với giá 10 triệu đồng

11 đối tượng khai nhận, được Đào Văn Thanh (37 tuổi) thuê phát dọn thực bì, cưa cây rừng với giá 10 triệu đồng.

Ngày 13/8, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc 11 đối tượng chặt phá rừng tại thành phố Đà Lạt.

Hiện trường vụ phá rừng.

Hiện trường vụ phá rừng.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 12/8, lực lượng kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương phát hiện 11 người đang dùng rựa, cưa máy để triệt hạ cây rừng tại lô C, Khoảnh 4, Tiểu khu 158A (thuộc địa bàn Phường 5, thành phố Đà Lạt), do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, bảo vệ.

Tại hiện trường, qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có gần 1,8 ha rừng bị chặt hạ trái phép. Trong đó có 165 cây tạp, đường kính từ 0,6 cm đến 35 cm, cao từ 3m đến 5m bị chặt hạ nằm ngổn ngang.

11 đối tượng cùng 6 xe máy, hai cưa xăng, một bó rựa là phương tiện phá rừng của nhóm đối tượng trên đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, 11 đối tượng (đều trú tại thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) khai nhận, được Đào Văn Thanh (37 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) thuê phát dọn thực bì, cưa cây rừng với giá 10 triệu đồng.

Sau khi truy xét, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Thanh. Đối tượng Thanh khai nhận được ông Nguyễn Trọng Kim (trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt) nhờ thuê người phát rẫy tại vị trí trên.

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/11-doi-tuong-duoc-thue-chat-pha-rung-voi-gia-10-trieu-dong-944103.vov