11 người trưởng thành, 1 người bị đái tháo đường

Thông tin này được đại diện Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) chia sẻ tại Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường, diễn ra sáng 13/11 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Hà Nội.

Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thăm khám, tư vấn cho người dân về đái tháo đường (Ảnh: Hàn Thanh)

Theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), cứ 11 người trưởng thành trên thế giới (từ 20 - 79 tuổi) có 1 người bị đái tháo đường. Trong đó 50% không được chẩn đoán và điều trị (trên 212 triệu người).

Năm 2017, thế giới phải chi 12% ngân sách (727 tỷ USD) điều trị bệnh đái tháo đường. Khoảng 1/6 số trẻ sinh ra bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường thai kỳ. Có 79% số người mắc đái tháo đường đang sinh sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam.

Ước tính tới năm 2045, có 1/10 người trưởng thành sẽ bị đái tháo đường (629 triệu người), chi phí y tế liên quan đến đái tháo đường sẽ vượt quá 776 tỷ USD.

Tại Lễ mít tinh, GS.TS Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cho biết, bệnh đái tháo đường có thể gây ra các biến chứng về tim mạch, thần kinh, thậm chí là suy tim…

PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỉ ra rằng, với hơn 425 triệu người hiện đang sống chung với bệnh đái tháo đường trên thế giới (hầu hết các trường hợp này là bệnh đái tháo đường týp 2), phần lớn có thể ngăn ngừa được nếu hoạt động thể chất thường xuyên, thực hiện chế độ ăn uống cân bằng và duy trì môi trường sống lành mạnh.

HÀN THANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/11-nguoi-truong-thanh-1-nguoi-bi-dai-thao-duong-17831.html