11 thương hiệu thời trang xa xỉ, đình đám nhất năm 2017

Ai cũng đều muốn mặc những bộ váy mang đậm phong cách của riêng mình. Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều thương hiệu mọc lên như nấm. Tuy nhiên, không phải thương hiệu nào cũng đáng được tin tưởng. Dưới đây là 11 thương hiệu thời trang đình đám năm 2017 mà bạn nên có trong tủ đồ của mình.

11. Versace

Versace là một thương hiệu nổi tiếng của Ý được sáng lập vào năm 1978 bởi Gianni Versace. Versace được biết đến với những mẫu thiết kế độc đáo do những nhà thiết kế nổi tiếng có tay nghề cao. Thương hiệu này cũng chuyên về mảng quần áo và phụ kiện sang trọng và luôn cập nhật xu hướng như cổ điển, đương đại và hiện đại để đảm bảo khách hàng luôn luôn tuyệt vời nhất. Vào năm 1997, sau khi qua đời, Donatella Versace, chị gái của Gianni đã mua lại công ty và phát triển đến ngày nay.

10. Armani

Armani được thành lập vào năm 1975 bởi Giorgio Armani và Sergio Galeotti. Nhà thiết kế Giorgio Armani đã thành lập công ty ở Ý và nó đã phát triển nhanh chóng ngay sau đó. Armani luôn cung cấp, phân phối các sản phẩm bằng đồ da chất lượng cao, những bộ đồ, giày dép, phụ kiện cao cấp và nội thất gia đình. Tuy nhiên, khi nhắc đến Armani, người ta thường nghĩ đến phụ kiện thời trang, kính mắt, mỹ phẩm và nước hoa.

9. Dolce và Gabbana "D & G"

Dolce & Gabbana là một thương hiệu thời trang sang trọng của Ý. Thương hiệu quần áo này được Domencio Dolce và Stefano Gabbana thành lập năm 1985. Nó được biết đến với mẫu trang phục thanh lịch có chất lượng hàng đầu và các sản phẩm cao cấp. Đây là thương hiệu yêu thích của nhiều người nổi tiếng khác nhau bởi D & G là một trong những thương hiệu thời trang sang trọng nhất, nổi bật nhờ thiết kế độc đáo, kết hợp với chất lượng cao cấp.

8. Chanel

Tên "Chanel" không còn quá xa lạ với mọi người trong thế giới thời trang. Công ty này được thành lập bởi Coco Chanel vào năm 1909. Đây là một hãng thời trang chuyêng sản xuất quần áo và thời trang cao cấp, phụ kiện thời trang và hàng xa xỉ. Bởi vậy, trong ngành công nghiệp thời trang, Chanel được biết đến bởi những mẫu thiết kế cầu kỳ nhưng thoải mái.

Coco Chanel là một nhà thiết kế thời trang đầy sáng tạo đã tạo nên thương hiệu phù hợp cho cả nam giới và phụ nữ. Hiện công ty đang được điều hành bởi Karl Lagerfeld

7. Dior

Christian Dior S.A. là thương hiệu hàng hóa và quần áo sang trọng của Pháp. Công ty này được thành lập bởi nhà thiết kế Christian Dior, năm 1946. Nó chuyên thiết kế hàng da, hàng may sẵn, giày dép, phụ kiện thời trang, nước hoa và mỹ phẩm. Dior cũng hợp tác với nhà thiết kế Raf Simons để tạo nên những thiết kế mang đậm màu sắc đương đại và tạo cảm giác đầy nữ tính. Vì vậy, sản phẩm Dior luôn có kiểu dáng độc đáo và màu sắc quyến rũ. Công ty luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng toàn cầu.

6. Fendi

Fendi được sáng lậo bởi Adele Casagrande ở Rome vào năm 1918. Thương hiệu này nổi tiếng với các loại phụ kiện thời trang, nước hoa và quần áo cao cấp. Ngoài ra, Frendi cũng nổi tiếng với những mẫu thiết kế bằng lông thú được áp dụng các kỹ thuật sáng tạo để những bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện đại.

5. Burberry

Burberry được thành lập bởi Thomas Burberry vào năm 1856 tại Basingstoke, Hampshire. Đây là một trong những thương hiệu quần áo sang trọng và đem lại lợi nhuận cao. Nó sản xuất hàng loạt các sản phẩm như áo khoác, nước hoa, phụ kiện thời trang, đồ trang sức và giày dép phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thương hiệu này cũng được Hoàng gia Anh cấp giấy chứng nhận là thương hiệu riêng của Hoàng tử Charles xứ Wales và Nữ hoàng Elizabeth II. Ngày nay, thương hiệu này được biết đến trên khắp châu Âu, Mỹ và châu Á.

4. Gucci

Với hơn 1000 cửa hàng trên toàn thế giới, Gucci là một thương hiệu quần áo thời trang cao cấp và đáng tin cậy. Nó được thành lập bởi nhà thiết kế thời trang Guccio Gucci ở Florence, Ý vào năm 1920. Cửa hàng đầu tiên của công ty này được mở cửa vào năm 1921 và ngày càng mở rộng. Công ty này sản xuất các đồ dùng bằng da cao cấp, thiết kế trang phục, đồng hồ, đồ trang sức và giày dép. Aldo Gucci, con trai cả của Guccio Gucci, đã mua lại thương hiệu này từ năm 1940. Tuy nhiên, phải đến năm 1994, khi nhà thiết kế tài năng Tom Ford xuất hiện đã đưa Gucci đến một tầm cao mới.

3. Hermès

Được thành lập vào năm 1837 bởi Thierry Hermes, trụ sở chính ở Paris, Pháp. Đây là thương hiệu lâu đời trong ngành công nghiệp thời trang. Thương hiệu này được biết đến với những phụ kiện thời trang cao cấp, nước hoa, đồ da, hàng cao cấp, hàng may sẵn. Mặc dù lâu đời, nhưng Hermès vẫn luôn nhận được sự tin tưởng từ nhiều người bởi sản phẩm và chất lượng của chúng.

2. Louis Vuitton

Louis Vuitton là một thương hiệu được thành lập bởi Louis Vuitton Malletie, một doanh nhân và nhà thiết kế người Pháo vào năm 1852. Công ty này được nhiều người yêu thích như Michael Phelps, Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Lady Gaga, và nhiều người khác. Ngày nay, nó trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nó được biết đến với những chiếc túi xách có chất lượng hàng đầu, ngoài ra còn có quần áo, nước hoa, giày dép. Những mẫu thiết kế của Louis Vuitton đầy sự tinh tế, phong cách nhưng lại sang trọng.

1. Prada

Prada chuyên về hàng cao dành cho nam giới và phụ nữ. Thương hiệu này do Mario Prada, một nhà thiết kế thời trang người Ý, đứng đầu và thành lập từ năm 1913. Prada chuyên sản xuất các phụ kiện thời trang, quần áo, bikini, áo khoác, giày dép, nước hoa, túi xách, phụ kiện tóc... Hiện này công ty này được điều hành bởi Miuccia Prada, một nhà thiết kế người Ý, cháu gái út của Mario Prada. Công ty này luôn được mọi người chú ý bởi những thiết kế sáng tạo.

Khả Di (Theo Top10For)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/11-thuong-hieu-thoi-trang-xa-xi-dinh-dam-nhat-nam-2017-d110855.html