11 tổ chức, cá nhân lấn chiếm khu đất số 46 Liễu Giai đã hoàn trả mặt bằng

Chiều 5-1, UBND quận Ba Đình cho biết, toàn bộ 11 tổ chức, cá nhân lấn chiếm tại khu đất số 46 Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình) để kinh doanh đã tự nguyện hoàn trả lại mặt bằng trước ngày cưỡng chế vi phạm.

Khu đất số 46 phố Liễu Giai.

Theo dự kiến, ngày 6-1-2020, UBND quận Ba Đình sẽ thực hiện cưỡng chế vi phạm đất đai tại khu đất số 46 Liễu Giai để thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. UBND quận Ba Đình, phường Cống Vị đã thông báo đến 11 tổ chức, cá nhân đang kinh doanh tại khu đất số 46 Liễu Giai, yêu cầu trước ngày 6-1-2020 phải hoàn trả toàn bộ mặt bằng. Trước thời gian này, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ một phần kinh phí di dời cho các tổ chức, cá nhân.

Theo UBND quận Ba Đình, với sự chấp hành hoàn trả mặt bằng của các tổ chức, cá nhân vi phạm, ngày mai (6-1-2020) địa phương sẽ chỉ tổ chức nhân lực, phương tiện đến phá dỡ các công trình vi phạm, giải phóng toàn bộ mặt bằng khu đất số 46 Liễu Giai để sớm khởi công xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Ngày 2-3-1998, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 886/QĐ-UB về việc giao 2.033m2 đất tại phường Cống Vị (nay là khu đất tại địa chỉ số 46 Liễu Giai) do Hội Toán học Việt Nam đang quản lý, sử dụng cho Ban Quản lý dự án quận Ba Đình lên phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Tuy nhiên, trong thời gian quản lý và sử dụng đất, Hội Toán học Việt Nam đã để cho một số tổ chức, cá nhân lấn chiếm kinh doanh. Các hộ kinh doanh này không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã có thông báo di dời mà không thực hiện di dời.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/954775/11-to-chuc-ca-nhan-lan-chiem-khu-dat-so-46-lieu-giai-da-hoan-tra-mat-bang