110.000 nghìn chậu hoa phủ kín công viên Tao Đàn

20.000 chậu hoa lan, 5.000 cành hoa lan cắt cành, hơn 97.800 chậu hoa nền đang được trưng bày, sắp xếp thành các tiểu cảnh đẹp mắt để phục vụ du khách đi chơi lễ tại công viên Tao Đàn.

Hưởng ứng Lễ kỷ niệm 44 năm ngày gải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và 133 năm ngày quốc tế Lao động 1/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Du lịch TPHCM tổ chức Festival hoa lan TPHCM năm 2019 tại Công viên Tao Đàn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM. Festival hoa lan đã chính thức khai mạc, đón khách tham quan từ ngày 27/4.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Festival hoa lan thành phố 2019

Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức Festival hoa lan với sự tham gia của các nhà vườn, trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoa, cây kiểng của TPHCM và 19 tỉnh thành, cùng Hiệp hội hoa lan Thái lan và các nước trong khu vực tham gia.

Festival hoa lan 2019 được tổ chức nhằm quảng bá các chủng loại hoa lan mang lại giá trị kinh tế cao; quy tụ và giới thiệu các giống hoa lan rừng, giống hoa, cây kiểng tiêu biểu, đặc sắc của từng địa phương; kết nối phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp đô thị.

Du khách tham quan tại Festival

Tại đây, du khách được ngắm nhìn các bộ sưu tập đặc sắc từ lan ôn đới, lan rừng thuần chủng, kể cả lan đột biến gen khắp từ Nam chí Bắc. Triển lãm hoa lan được chia thành 2 khu tiểu cảnh giới thiệu hoa lan từ khắp nơi trong và ngoài nước.

Khu vực 1 mang đến một khu rừng đậm chất nhiệt đới, tươi mát với màu sắc của các loại lan Hồ Điệp, lan Mokara, lan Dendrobium,.. tạo nên “Rừng lan giữa lòng thành phố”.

Khu vực 2 với chủ đề “Sắc màu niệt đới” bày trí các thảm hoa cùng những tiểu cảnh hoa lan như ngôi nhà hoa lan, khu vườn nắng,…giữa công viên Tao Đàn, giúp khách tham quan có những trải nghiệm mới mẻ khi tới đây.

Những tiểu cảnh đẹp mắt

Với diện tích trưng bày khoảng 10 ha, được thiết kế và trưng bày thành 19 tiểu cảnh đặc sắc, phong phú mang những thông điệp khác nhau như con đường hoa lan, không gian hoa lan, thuyền sóng, tháp hoa lan, giỏ hoa, bồ câu hòa bình,… quy tụ 110.000 chậu hoa được trưng bày và triển lãm. Trong đó, hoa lan có gần 20.000 cây, chậu; 5.000 cành hoa lan cắt cành Mokara và Dendro; hơn 97.800 chậu hoa nền.

Festival hoa lan 2019 không chỉ là nơi hội tụ các chủng loại hoa lan, cây kiểng, bonsai tiêu biểu, đặc sắc của từng địa phương mà còn là sân chơi cho các nhà vườn, nghệ nhân trồng hoa, cây kiểng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghệ thuật trồng, chăm sóc và lai tạo các giống hoa, kiểng đẹp, độc đáo.

Công viên quy tụ nhiều giống lan hiếm, đẹp và hơn 100.000 chậu hoa các loại

Festival hoa lan TPHCM 2019 diễn ra từ nay đến ngày 1/5/2019 tại Công viên Tao Đàn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM.

Theo Thanh Mai - Lâm Oanh/Dantri.com.vn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/110000-nghin-chau-hoa-phu-kin-cong-vien-tao-dan.html