112 đội tuyển sinh viên Việt Nam&Châu Á tham gia Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế 2019

BCT tổ chức họp báo tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra 3 cuộc thi vào các ngày 4, 5, 6-12. Ảnh: P.T

BCT tổ chức họp báo tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra 3 cuộc thi vào các ngày 4, 5, 6-12. Ảnh: P.T

ĐÀ NẴNG- Chiều 2-12, tại buổi họp báo liên quan đến 3 cuộc thi kết nối Olympic Tin học SV Việt Nam lần thứ 28 (OLP'19), Procon Việt Nam và Kỳ thi Lập trình SV Quốc tế ICPC khu vực Châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 6-12, BTC cho biết: 3 cuộc thi năm nay quy tụ hơn 700 SV công nghệ thông tin đến từ 100 trường ĐH & CĐ của cả nước và 51 SV quốc tế khu vực Châu Á tham gia. Trong đó, riêng vòng loại ICPC Asia Đà Nẵng 2019 có 112 đội tham gia (Việt Nam: 95 đội, Khu vực Châu Á 17 đội tuyển đến từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar...). Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi lập trình đối kháng Procon theo tiêu chuẩn Nhật Bản. BTC sẽ chọn ra các đội tuyển xuất sắc để tham dự vòng chung kết ICPC toàn cầu tổ chức vào tháng 6-2020 tại Moscow (Nga).

Được biết, kỳ thi OLP là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội SV Việt Nam và Bộ GD-ĐT tổ chức từ năm 1992 với mục đích động viên phong trào học tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Đến năm 2006, sau một thời gian thử nghiệm, Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức kỳ thi lập trình SV Quốc tế dành cho khu vực Châu Á. Và đây là lần thứ hai trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng vinh dự đăng cai tổ chức các cuộc thi này. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này từ khâu tổ chức đến hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các kỳ thi đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo theo tiêu chuẩn của Olympic và tiêu chuẩn của kỳ thi Procon, ICPC quốc tế. Để hỗ trợ cho các SV trong và ngoài nước trong quá trình diễn ra thi tại đây, nhà trường đã thành lập 2 đội SV tình nguyện: một đội tình nguyện để hỗ trợ, giúp đỡ cho SV đến từ các trường ĐH, CĐ trong nước; một đội tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ cho SV nước ngoài. Trong những ngày diễn ra 3 cuộc thi này, BTC cho biết, sẽ có xe đưa đón SV đi thi, bố trí bữa ăn cho thí sinh. Ngoài ra, BTC còn tổ chức đưa 17 đội SV Quốc gia đến từ các nước Châu Á tham quan Hội An (Quảng Nam).

Từ thành công của các kỳ thi trước đó, BTC hy vọng, kỳ thi năm nay sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực Châu Á cũng như thế giới về nguồn lực CNTT trẻ. Bên cạnh đó, việc kết nối 3 cuộc thi này đã góp phần khẳng định khả năng hội nhập của Việt Nam trong CNTT-TT, trọng tâm là kỹ năng lập trình theo chuẩn quốc tế, làm việc nhóm và ngoại ngữ. Cũng theo BTC, cuộc thi còn chú trọng rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, từng bước đưa thương hiệu các trường ĐH, CĐ Việt Nam sánh vai trong tốp 100 trường ĐH hàng đầu về CNTT-TT trên thế giới.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_216949_112-doi-tuyen-sinh-vien-viet-nam-chau-a-tham-gia-ky-thi-lap-trinh-sinh-vien-quoc-te-2019.aspx