117 người Mỹ nhiễm khuẩn Salmonella do ăn hoa quả gọt sẵn

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cho biết ít nhất 117 người đã phải nhập viện do nhiễm khuẩn salmonella sau khi ăn các loại hoa quả gọt sẵn bán trong các siêu thị tại 10 bang trên khắp cả nước.

CDC cũng cho biết thêm số hoa quả trên là của công ty thực phẩm LLC có trụ sở tại bang Illinois. Sau khi xảy ra vụ việc, LLC đã tự nguyện thu hồi các sản phẩm được bày bán trong các chuỗi siêu thị Kruger, Target, Trader Joe’s, Walmart và Amazon.com. Các sản phẩm thu hồi bao gồm dưa hấu, dưa gang, dưa đỏ và các hộp trái cây tổng hợp, được phân phối tới Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Tây Virginia và Wisconsin. Một danh sách đầy đủ các sản phẩm bị thu hồi cũng đã được đăng tải lên trang web của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/117-nguoi-my-nhiem-khuan-salmonella-do-an-hoa-qua-got-san