12.000 chiếc tã quần giả nhãn hiệu 'Hipgig' bị phát hiện

Lý mua chiếc tã quần trôi nổi với giá 1 nghìn đồng/chiếc, sau đó đóng gói nhãn hiệu rồi bán rồi bán ra thị trường 2,5 – 3 nghìn đồng.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lý (SN 1994) về hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, ngày 4/1, qua công tác nghiệp vụ Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, Công an thị xã Duy Tiên đã phát hiện Nguyễn Thị Lý tại Yên Lệnh, phường Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên có nhiều nghi vấn về hành vi sản xuất hàng giả.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Lý cùng tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra nơi ở, lực lượng chức năng xác định có 12 nghìn chiếc tã quần nhãn hiệu “Hipgig” và bước đầu làm rõ Nguyễn Thị Lý không có giấy đăng ký kinh doanh sản xuất hàng hóa, cũng không thành lập công ty hay sở hữu pháp nhân nào.

Tại cơ quan Công an, Lý khai nhận, chiếc tã quần trẻ em trôi nổi cùng các phụ kiện về đóng gói, giả nhãn hiệu “Hipgig” để bán kiếm lời.

Mỗi chiếc chiếc tã quần trôi nổi, không nguồn gốc được đối tượng mua với giá 1 nghìn đồng, sau đó vận chuyển về cơ sở, đóng gói nhái nhãn hiệu rồi bán ra thị trường 2,5 – 3 nghìn đồng qua mạng xã hội.

Hà Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-san-xuat-12-000-chiec-ta-quan-tre-em-gia-626647/