12.000 học sinh ở huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế nghỉ học để tránh rét

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, học sinh huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phải nghỉ học do rét đậm, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.

Do rét đậm kéo dài, nhiệt độ ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế hai hôm nay xuống dưới 10độC, khoảng 12.000 học sinh cả ba cấp học trên địa bàn huyện A Lưới đã được cho nghỉ học để tránh rét và sẽ đi học trở lại tùy thuộc vào tình hình thực tế. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, học sinh huyện miền núi A Lưới phải nghỉ học do rét đậm, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.

Mang hơi ấm đến với đồng bào vùng cao A Lưới.

Mang hơi ấm đến với đồng bào vùng cao A Lưới.

Do thời tiết rét đậm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi đến các Phòng Giáo dục huyện, thị xã; các đơn vị Giáo dục trực thuộc Sở, hướng dẫn việc cho học sinh nghỉ học, nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, thông báo cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày dưới 10 độ C. Đối với các học sinh không đủ điều kiện về sức khỏe, nhà trường có thể trao đổi cho học sinh nghỉ học và có kế hoạch bổ sung bù kiến thức.

Trao áo ấm đến học sinh huyện miền núi A Lưới.

Nhà trường tiến hành tuyên truyền học sinh giữ gìn sức khỏe, mặc đủ ấm, không nhất thiết mặc đồng phục, các phòng học được che chắn, tránh gió lùa; không được tổ chức các hoạt động ngoài trời trong thời tiết giá rét.

"Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo tất cả các trường học trên toàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Đặc biệt đối với những vùng như Nam Đông, A Lưới và học sinh của tiểu học, mầm non, tùy theo tình hình, có thể chưa xuống dưới 10 độC, các nhà trường vẫn chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét và có kế hoạch bổ sung kiến thức cho các em sau khi các em trở lại trường"- ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/12000-hoc-sinh-o-huyen-mien-nui-a-luoi-thua-thien-hue-nghi-hoc-de-tranh-ret-830114.vov