12.000 tàu cá được quản lý thông qua giám sát hành trình

Số lượng tàu cá được lắp đặt hệ thống thiết bị liên lạc trên tàu và trạm bờ chiếm trên 39,2% tổng số tàu khai thác xa bờ' - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Số lượng tàu khai thác thủy sản gần bờ đã giảm xuống còn 76.589 tàu năm 2016. Ảnh: Bích Nguyên

Hiện tại cơ cấu đội tàu khai thác hải sản đã có sự chuyển dịch mạnh, theo hướng giảm dần tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ, tăng dần loại tàu có công suất trên 90CV khai thác xa bờ.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lượng tàu thuyền khai thác ở vùng biển ven bờ đã giảm từ 81.188 tàu năm 2014 còn 76.962 tàu năm 2015 và 76.589 tàu năm 2016.

Số lượng tàu xa bờ tăng nhanh từ 26.206 tàu năm 2012 lên 30.615 tàu năm 2017 (tăng 16,8).

Năm 2018, cả nước có 108.504 tàu, hoàn thành mục tiêu giảm tàu cá còn dưới 110.000 tàu năm 2020. Trong số đó có 17.924 tàu có công suất trên 400CV (tăng 30% so với năm 2016); 12.000 tàu cá được quản lý thông qua lắp đặt hệ thống liên lạc với trạm bờ, chiếm trên 39% tổng số tàu khai thác xa bờ. Sản lượng khai thác hải sản 9 tháng đầu năm 2018 đạt mức cao 2,58 triệu tấn.

Thực hiện chính sách phát triển thủy sản, đến nay các địa phương đã đóng mới 925 tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Đến nay, đã có 3.055 tổ đội sản xuất trên biển được thành lập và đi vào hoạt động với sự tham gia của khoảng 19.700 tàu cá và 128.000 ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/12-000-tau-ca-duoc-quan-ly-thong-qua-giam-sat-hanh-trinh/