12 ảnh hiếm Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II

Dưới đây là một số bức ảnh hiếm về các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô kiểm tra “chiến lợi phẩm” tịch thu được sau trận đánh với quân Đức Quốc xã ở Nga ngày 19/9/1941. Ảnh: VT.

Những người lính khiêng một đồng đội bị thương ở mặt trận Leningrad năm 1941. Ảnh: VT.

Cuộc phản công của quân đội Liên Xô ở Tarutino, vùng Kaluga, hồi tháng 10/1941. Ảnh: VT.

Một bác sĩ quân y Liên Xô băng bó vết thương ở tay cho một binh sĩ trong tòa nhà đổ nát khi trận đánh Voronezh đang diễn ra hồi tháng 7/1942. Ảnh: VT.

Một người lính Hồng quân Liên Xô cố đưa đồng đội bị thương ra khỏi chiến trường trong trận đánh Stalingrad năm 1942. Ảnh: VT.

Binh sĩ Liên Xô băng qua đống đổ nát ở Stalingrad vào mùa thu năm 1942. Ảnh: VT.

Những người lính Liên Xô quyết chiến với quân Đức Quốc xã trong một nhà máy đổ nát ở Stalingrad hồi tháng 10/1942. Ảnh: VT.

Lính Hồng quân Liên Xô chiến đấu với quân Đức Quốc xã ở vùng ngoại ô thành phố Leningrad hồi tháng 12/1942. Ảnh: VT.

Một bé trai báo cho các binh sĩ biết vị trí của lính Đức Quốc xã năm 1943. Ảnh: VT.

Những người lính Liên Xô tiến đánh cứ điểm của quân Đức Quốc xã ở Nga ngày 23/7/1943. Ảnh: VT.

Người lính Liên Xô áp giải tù binh Đức hồi tháng 2/1943. Ảnh: VT.

Lính Liên Xô giao đấu ở vùng ngoại ô Konigsberg hồi tháng 4/1945. Ảnh: VT.

Thiên An (Theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/12-anh-hiem-hong-quan-lien-xo-trong-the-chien-ii-902633.html