12 chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu săn lùng 4 chiếc MiG-29 Nga ở Libya

Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 12 máy bay chiến đấu F-16 đến Libya để chống lại những chiếc MiG-29 của Nga.

Vào ngày 10/12/2020, các đường lăn và địa điểm triển khai 12 máy bay chiến đấu của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được phát hiện tại căn cứ Al-Watia (Libya) bằng một vệ tinh không gian.

Đồng thời, trên các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện thông tin cho rằng Ankara có ý định chuyển máy bay chiến đấu F-16 của mình cho Libya, được cho là nhằm đáp trả việc tiêm kích MiG-29 của Nga tới đây (Nga bác bỏ việc cung cấp máy bay chiến đấu của mình cho Libya).

Rõ ràng Ankara đã quyết định bắt đầu săn lùng các máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, vì thực tế là trong ba tuần qua, các phi cơ này đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả một nhà chứa máy bay không người lái, các biện pháp đối phó điện tử và hệ thống phòng không.

Giới chuyên gia cho rằng sớm hay muộn thì MiG-29 sẽ thực sự phải đụng độ với F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên dù chỉ có 4 tiêm kích MiG-29 và 2 máy bay ném bom Su-24 ở Libya, họ vẫn đang đánh cược để chiến thắng máy bay Nga.

Vụ tấn công do tiêm kích MiG-29 thực hiện. Ảnh: Avia-pro.

Vụ tấn công do tiêm kích MiG-29 thực hiện. Ảnh: Avia-pro.

“Như tình hình cho thấy, dưới tác động mạnh mẽ của chiến tranh điện tử, chiếc MiG-29 thậm chí còn không bị phát hiện, và với những vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất từ khoảng cách xa, máy bay chiến đấu sẽ bình tĩnh quay trở lại căn cứ ngay trước khi F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ kịp lao vào".

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng Ankara sẽ không ngay lập tức đưa tất cả 12 máy bay chiến đấu lên bầu trời trong mọi trường hợp, vì chúng sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các tên lửa phòng không của Quân đội quốc gia Libya.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/12-chiec-f-16-cua-tho-nhi-ky-bat-dau-san-lung-4-chiec-mig-29-nga-o-libya/20201216031932192