12 cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng của Học viện Ngoại giao

Vượt qua các vòng thi sơ khảo, 12 cô gái nổi bật nhất Học viện Ngoại giao sẽ tham dự đêm chung kết cuộc thi 'Miss DAV 2018' vào ngày 5/5 tới.

Phần thể hiện tài năng của các thí sinh Những hình ảnh đáng nhớ của các gương mặt nữ sinh Ngoại giao trong Vòng thi Sơ khảo.

Vượt qua nhiều thí sinh tại vòng loại và phần thi tài năng, Trần Hồng Hạnh là ứng viên đầu tiên giành được tấm vé trong đêm chung kết cuộc thi Miss DAV 2018 .

Vượt qua nhiều thí sinh tại vòng loại và phần thi tài năng, Trần Hồng Hạnh là ứng viên đầu tiên giành được tấm vé trong đêm chung kết cuộc thi Miss DAV 2018 .

Ngô Nhật Lệ là thí sinh tiếp theo góp mặt trong top 12. Phần thể hiện ca khúc chầu văn Cô đôi thượng ngàn của Lệ là một trong những tiết mục xuất sắc tại vòng bán kết.

Hoàng Lê Mỹ Uyên được đánh giá cao với phần tái hiện di sản văn hóa phi vật thể của thế giới - ca trù - Hồng hồng tuyết tuyết tại sân khấu bán kết tài năng cuộc thi Hoa khôi sinh viên Ngoại Giao 2018.

Thí sinh Trần Hoàng Dung uyển chuyển và tinh tế trong điệu múa dân gian đương đại Hoa núi mang đậm chất văn hóa Tây Bắc nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Nguyễn Linh Chi được đánh giá có sự "lột xác" hoàn hảo trong màn múa đương đại Sự đổi thay.

Lê Ngọc Thùy Dương sở hữu giọng ca ngọt ngào, thể hiện thành công ca khúc Giấc mơ trưa.

Với màn thể hiện tài năng mới lạ, hấp dẫn là kịch hình thể, thí sinh Trần Huyền Trang nhanh chóng gây ấn tượng với ban giám khảo. 9X được đánh giá cao nhờ ngoại hình nổi trội và gương mặt đẹp.

"Biến hóa" bất ngờ trong phần biểu diễn kết hợp tài năng hát và nhảy qua các ca khúc Chênh vênh, Ghen và Gashina, Nguyễn Minh Châu đã thuyết phục ban giám khảo, cùng khán giả để bước vào đêm chung kết.

Khác với các thí sinh còn lại, Nguyễn Mỹ Hạnh lấy đi nước mắt của nhiều người với phần diễn thuyết cảm động về mẹ.

Thí sinh Uông Hà Ngân "đốt cháy" sân khấu vòng thi tài năng với tiết mục nhảy hiện đại As if its your last - Bboom Bboom.

Phùng Hồng Ngọc duyên dáng trong màn trình diễn đàn tranh Bèo dạt mây trôi thuyết phục được cả 4 vị giám khảo.

Thí sinh cuối cùng trong top 12 là Nguyễn Ngọc Anh. Nữ sinh gây ấn tượng với các điệu múa dân gian đương đại qua các thời kỳ.

Kiều Trang
Ảnh, Clip: BTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/12-co-gai-vua-xinh-dep-vua-tai-nang-cua-hoc-vien-ngoai-giao-post832955.html