12 năm lịch sử của Báo Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, có một tờ báo mang tên Quân giải phóng. Tồn tại trong 12 năm, từ năm 1963 - 1975. Kỉ niệm 60 năm ngày ra mắt Báo Quân giải phóng (1963 - 2023), NXB Tổng hợp vừa giới thiệu ấn phẩm 'Báo Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1963-1975)' của Đại tá, PGS, TS Hồ Sơn Đài. Ấn phẩm là sự tổng hợp và phục dựng những số báo của Quân giải phóng thời ấy, là tư liệu lịch sử để lại cho các thế hệ sau.

Báo Quân giải phóng ra số đầu tiên vào ngày 1-11-1963. Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, báo dừng lại vào ngày 15-10-1975, hoàn thành sứ mệnh với 338 số. Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, đó là một kỳ tích.

Mỗi một trang sách, là mỗi trang tư liệu về lịch sử được phục dựng. Đồng thời, cũng là món quà tri ân cho những thế hệ làm báo cách mạng ngày ấy - những người dù đã trên dưới tuổi tám mươi, vẫn vẹn nguyên niềm tự hào một thời làm báo Quân giải phóng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phương Thảo - Mai Khanh - Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/12-nam-lich-su-cua-bao-quan-giai-phong-mien-nam-viet-nam-196405.htm