12 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 2899 đã được cách ly tập trung

8 người trong số đó đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

>>> Hải Dương có 12 người đi trên chuyến bay cùng với bệnh nhân 2899

Chị Lưu Thị H. ở xã Tái Sơn được đưa đến cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ ngay trong sáng 30.4

Theo Trung tâm Y tế 9 địa phương trong tỉnh, cả 12 người đi cùng chuyến bay VJ3613 (Nhật Bản-Đà Nẵng) ngày 7.4 với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nam (bệnh nhân 2899) đã được đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế cấp huyện và đã được lấy mẫu xét nghiệm. 8 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính là chị N.T.H. (sinh năm 1991) ở xã Quang Trung (Tứ Kỳ); anh P.H.L. ở xã Yết Kiêu (Gia Lộc); anh V.V.L. ở Liên Hòa (Kim Thành); anh H.X.Q. ở Nam Trung và chị N.T.T. ở Hợp Tiến (Nam Sách); anh V.Đ.C ở xã Tân Quang (Ninh Giang); các anh N.Đ.T. ở Định Sơn và N.G.T. ở Cẩm Vũ (Cẩm Giàng).

Các trường hợp còn lại đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Sáng 30.4, Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với anh P.H.L. và mẫu gộp đối với 3 người thân của anh. 3 người này đã được yêu cầu cách ly tại nhà và kiểm soát chặt chẽ.

Huyện Nam Sách rà soát được 9 người tiếp xúc gần với 2 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ3613, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và yêu cầu cách ly nghiêm ngặt tại nhà.

Tại huyện Kim Thành, 4 trường hợp tiếp xúc gần với anh V.V.L. (gồm vợ, con, lái xe taxi) cũng đã được cách ly y tế tại nhà và theo dõi chặt chẽ.

Huyện Cẩm Giàng xác định mỗi trường hợp đi cùng chuyến bay nói trên có 6 F2. Các F2 đã được yêu cầu tự cách ly tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương.

Huyện Thanh Miện bước đầu xác định được 14 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp ở xã Đoàn Tùng đi trên chuyến bay VJ3613, trong đó có 4 người thân trong gia đình. Sáng 30.4, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đã lấy mẫu gộp đối với 4 người thân trong gia đình. 14 người tiếp xúc gần với trường hợp ở xã Đoàn Tùng đã được cách ly tại nhà và được kiểm soát chặt chẽ.

Liên quan đến trường hợp ở Kinh Môn, phường An Phụ đã thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn xung quanh khu vực gia đình anh Đ.V.T., xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần là bố mẹ anh T. và 1 người lái xe.

Theo rà soát ban đầu, toàn tỉnh có 12 trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 2899 ở các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng mỗi nơi 2 người; Kim Thành, Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn mỗi nơi 1 người.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã yêu cầu cách ly y tế tập trung 14 ngày tại tuyến huyện đối với 12 trường hợp này, tính từ ngày 22.4; yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu gộp đối với các người tiếp xúc gần và người thân trong gia đình 12 trường hợp này. Trường hợp nào liên quan đến những người trên chuyến bay VJ3613 phải khai báo y tế ngay.

Trước đó, theo quy định của tỉnh, người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại Hải Dương và các trường hợp cách ly tập trung ở tỉnh ngoài về Hải Dương sinh sống, làm việc đều phải thực hiện cách ly thêm 7 ngày tại doanh nghiệp hoặc nơi lưu trú/tạm trú. Đến ngày thứ 7, Trung tâm Y tế tuyến huyện sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (chi phí xét nghiệm do người nhập cảnh hoặc doanh nghiệp chi trả). Hầu hết các trường hợp đi cùng chuyến bay VJ3613 (Nhật Bản-Đà Nẵng) ngày 7.4 ở Hải Dương đều thực hiện cách ly tại nhà sau khi trở về địa phương.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te/12-nguoi-di-cung-chuyen-bay-voi-benh-nhan-2899-da-duoc-cach-ly-tap-trung-165960