12 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở California, Mỹ

12 người thiệt mạng sau khi một tay súng bắn xối xả tại một nhà hàng ở bang California, Mỹ, đêm 7.11 (giờ địa phương).

Một người bị thương ở tay trong vụ xả súng ngày 7/11. (Ảnh: LA Times)

Ông Geoff Dean, cảnh sát trưởng hạt Venturra - nơi xảy ra vụ xả súng cho biết, 12 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ xả súng.

Cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ tình nghi trong vụ sát hại 12 người tại 1 nhà hàng ở bang California, Mỹ, ngày 07.11 là David Long, 28 tuổi.

Thông tin từ cảnh sát trưởng Hạt Ventura, nơi diễn ra vụ tấn công cho hay, David Long đã từng phục vụ trong 1 đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ từ năm 2008- 2013.

Xe cứu thương và xe cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: wpri

Theo cảnh sát địa phương, Long đã tự sát trước khi cảnh sát tới hiện trường. 12 người bị thiệt mạng trong vụ xả súng. 21 người bị thương đã được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực và đã được phép về nhà.

Nguyên nhân của vụ tấn công vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo VOV.vn

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/artmid/425/articleid/12728/12-nguoi-thiet-mang-trong-vu-xa-sung-o-california-my