12 nhà sư trên xe 16 chỗ gặp nạn khi đi cầu siêu

Trên đường ra Quảng Ngãi dự lễ Trai Tăng, cầu siêu nhân 49 ngày mất cha của thượng tọa Thích Thị Trụ, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo quận 4, TP.HCM, các nhà sư gặp nạn.

Hiện trường ôtô chở 12 nhà sư va chạm xe container Nhiều người bị hất văng xuống đường khi ôtô 16 chỗ đối đầu xe container trên tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn Quảng Ngãi.

Tối 24/11, đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, dẫn đầu về huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ ôtô 16 chỗ va chạm xe container.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Quảng Ngãi cho hay khoảng 7h sáng cùng ngày, tài xế Hồ Duy Thái (45 tuổi, ngụ Bình Định) lái ôtô chở 12 người từ TP Quy Nhơn đến xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Họ đến để dự lễ Trai Tăng và cầu siêu nhân dịp 49 ngày mất cha của thượng tọa Thích Thị Trụ (Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo quận 4, TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Hoàng.

Khi ôtô 16 chỗ chạy đến đường tránh quốc lộ 1, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, thì đối đầu với xe container của Công ty cổ phần Quang Minh, TP.HCM, do Lê Danh Lưu (ngụ Hà Nam) lái hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử nạn gồm: Tài xế xe 16 chỗ Hồ Duy Thái, hòa thượng Thích Đồng Thịnh (56 tuổi, Huỳnh Xuân Tín, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định) cùng đại đức Thích Vạn Tịnh (41 tuổi, Cao Thanh Hải). Vụ tai nạn cũng khiến 10 người khác bị thương, 2 xe hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do tài xế ôtô 16 chỗ lái xe không đúng phần đường quy định.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Mộ Đức đã lấy mẫu nước tiểu của hai tài xế xe container Lê Hữu Danh và Nguyễn Văn Tuynh. Qua kiểm tra, Danh âm tính với ma túy, còn Tuynh dương tính với ma túy.

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: M.H.

Chiều 24/11, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi chuyển đại đức Thích Vạn Kim (39 tuổi, Nguyễn Văn Tốt) và Thích Quảng Đạt (31 tuổi, Nguyễn Phúc Quang) bị hôn mê sâu đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

8 tăng ni bị thương còn lại xin ra viện, trở về Bình Định tiếp tục điều trị. Trong số này, nhiều nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương bả vai, chân...

Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi khẩn trương xác định rõ nguyên nhân cuối cùng, lỗi dẫn đến tai nạn thảm khốc này.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/12-nha-su-tren-xe-16-cho-gap-nan-khi-di-cau-sieu-post1017074.html