12 tác phẩm đoạt giải 'Đan Mạch trong mắt em 2018' với chủ đề Giấc mơ xanh

Buổi lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh 'Giấc Mơ Xanh' nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch đã diễn ra hết sức trang trọng, thân mật. Ban tổ chức lựa chọn ra 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 50 giải khuyến khích và 02 giải nhóm trong tổng số 4000 bài thi nhận được gửi về từ 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Những giấc mơ trong bức tranh của các cháu chính là thông điệp từ các cháu đối với chúng ta hôm nay, về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ hòa bình, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Các cháu chính là những sứ giả của hòa bình và là chủ nhân của thế giới xanh trong tương lai.

Có mặt trong buổi trao giải, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ: Cuộc thi vẽ tranh năm 2018 là lần thứ ba Hội Hữu Nghị Việt Nam - Đan Mạch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch và các đối tác phát động tổ chức với ý nghĩa tăng cường việc giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Đan Mạch.

Điều đặc biệt là thông qua chủ đề cụ thể của từng năm, Cuộc thi đã góp phần khích lệ khả năng tìm tòi, khám phá, sáng tạo nghệ thuật của các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước. Bộ trưởng rất vui mừng được biết, qua mỗi năm, cuộc thi lại thu hút được sự tham gia của nhiều các cháu thiếu nhi và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình các quý phụ huynh, của các thầy, cô giáo trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensentham dự và trao những giải thưởng quan trọng nhất. Chủ nhân của tác phẩm giải đặc biệt và hai giải nhất được Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Đại sứ Đan Mạch trao giải.

"Có thể nói, thông qua hình thức thể hiện và chủ đề đa dạng, các cháu học sinh đã thể hiện ước mơ tươi đẹp của mình về thế giới xanh – sạch – đẹp, về môi trường sinh thái an toàn và bền vững. Những giấc mơ trong bức tranh của các cháu chính là thông điệp từ các cháu đối với chúng ta hôm nay, về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ hòa bình, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Các cháu chính là những sứ giả của hòa bình và là chủ nhân của thế giới xanh trong tương lai." - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bé Nguyễn Ngọc Khuê, học sinh lớp 3 - Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội là chủ nhân của giải đặc biệt với bức tranh dự thi “Xe đạp gia đình”.

Giải đặc biệt: “Xe đạp gia đình”

Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai với tác phẩm “Giày làm từ sợi nấm thân thiện với môi trường”.

Giải Nhất: “Giày làm từ sợi nấm thân thiện với môi trường”

Đặng Phương Chi, học viên Câu lạc bộ Năng khiếu Dream Club, Hà Nội với bức tranh Giải Nhất “ Soi sáng thế giới xanh”

Giải Nhì “Cầu vồng” của Hồ Minh Anh

Giải Nhì “Bảo vệ nguồn nước” của Nguyễn Thủy Tiên

Giải Nhì “Khu vườn yêu thương” của Lê Ngọc Vân

Giải Ba "Chăm sóc voi"

Giải Ba "Chúng mình cùng bảo vệ môi trường"

Giải Ba "Chăm sóc vườn cây ở sân trường"

Giải Ba "Hít thở bầu không khí trong lành bằng kinh khí cầu"

Giải Ba "Tàu ngầm bạch tuộc"

Giải Ba "Giếng"

Giải Khuyến khích "Thế giới của chúng ta"

Khương Trung

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/trong-nuoc/12-tac-pham-doat-giai-dan-mach-trong-mat-em-2018-voi-chu-de-giac-mo-xanh-1262893.html