12 triệu cử tri Mỹ đi bầu sớm, ông Trump lép vế trước đối thủ Biden

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là tới ngày diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11, nhưng gần 12 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm.

Trong khi, nhiều cuộc thăm dò ý kiến trước ngày bầu cử chính thức cho thấy, Tổng thống Donald Trump đang lép vế trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Joe Biden.

Reuters cho hay, theo số liệu được Dự án Bầu cử Mỹ tại Đại học Florida công bố, số cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm đang đạt mức kỷ lục với gần 12 triệu người.

Ông Trump đang lép vế trước đối thủ Biden trong các cuộc thăm dò trước bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Những hàng dài xếp hàng ở Texas và Georgia để chờ tới lượt bỏ phiếu được ghi nhận hôm 13/10. Theo đó, hoạt động bỏ phiếu sớm được tiến hành thêm tại 3 bang là Kansas, Rhode Island và Tennessee vào hôm nay (14/10).

Sau quá trình điều trị Covid-19 và được thông báo đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới, Tổng thống Trump bắt đầu quay trở lại đường đua vận động tranh cử bằng sự kiện đầu tiên ở Florida vào tối ngày 12/10. Trước thời điểm ông Trump tiến hành vận động tranh cử ở Florida vài giờ, Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã âm tính với virus và không còn nguy cơ làm lây lan Covid-19 cho người khác.

Ông Trump được xác định mắc Covid-19 vào sáng sớm ngày 2/10, chỉ sau 2 ngày Tổng thống tham gia cuộc tranh luận ở Ohio với ứng cử viên đảng Cộng hòa Joe Biden.

Cũng trong ngày 2/10, ông Trump được đưa tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để điều trị Covid-19. Nhưng chỉ sau 3 ngày điều trị, ông đã bất ngờ trở về Nhà Trắng để tiếp tục điều trị vào làm việc.

Trong tuần này, ông Trump sẽ liên tiếp tham dự một số cuộc vận động tranh cử ở các bang chủ chốt dành phiếu bầu gồm Florida, Iowa và Bắc Carolina. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump từng hơn ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton gần 10% phiếu bầu tại bang Iowa.

Còn trong cuộc thăm dò được Reuters/Ipsos công bố trong tuần này, ứng cử viên đảng Dân chủ Biden đang dẫn trước ông Trump tại hai bang chủ chốt là Wisconsin và Pennsylvania. Đáng nói, hai bang Wisconsin và Pennsylvania từng là nơi ông Trump giành chiến thắng trước bà Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trong khi đó, bang Iowa vẫn đang chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh với số người phải nhập viện điều trị tăng liên tục. Thị trưởng Iowa là bà Kim Reynolds vẫn tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 như yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Trong tuần này, qua mạng xã hội, bà Reynolds, một thành viên của đảng Cộng hòa, còn hối thúc những người ủng hộ Tổng thống Trump nên đi ra ngoài để được nhìn thấy nhà lãnh đạo Mỹ.

Việc bản thân mắc Covid-19 trở thành điểm yếu trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích mạnh mẽ cách đối phó với dịch bệnh của nhà lãnh đạo Mỹ. Ứng cử viên Biden cũng nhiều lần chỉ trích cách xử lý dịch bệnh của ông Trump. Hiện Covid-19 đã khiến hơn 7,8 triệu người dân Mỹ mắc bệnh, hơn 214.000 người tử vong và hàng triệu người khác rơi vào cảnh thất nghiệp.

Quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử, người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang cho những người tới dự, nhưng đeo khẩu trang là chuyện không bắt buộc.

Tại cuộc vận động tranh cử được tổ chức ở sân bay John Murtha Johnstown-Cambria thành phố Johnstown của bang Pennsylvania vào ngày 13/10, một số người ủng hộ ông Trump đứng hàng đầu được nhìn thấy đeo hẩu trang, nhưng phần lớn những người còn lại đều không đeo khẩu trang.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/12-trieu-cu-tri-my-di-bau-som-ong-trump-lep-ve-truoc-doi-thu-biden-266882.html