12 tuyển thủ tranh Siêu cúp quốc gia 2019

Trận tranh Siêu cúp 2019, do báo Tiền Phong tổ chức, sẽ là cuộc so tài giữa CLB Hà Nội, vô địch V-League và đội đoạt cúp quốc gia, Bình Dương.

Theo BTC, trận đấu diễn ra vào lúc 16h00 ngày 16/2/2019 trên sân Hàng Đẫy, sân của đội vô địch V-League theo như điều lệ của giải. Hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ.

Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng. Qua đó, đội đoạt Siêu cúp Quốc gia 2018 được nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Trận tranh Siêu cúp 2019 được kỳ vọng sẽ là cuộc đọ sức đỉnh cao khi có đến 13 tuyển thủ quốc gia trong danh sách đăng ký của 2 đội. CLB Hà Nội sở hữu dàn chiến binh gồm: Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng (chấn thương), Văn Quyết, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Văn Đại, Thành Chung, trong khi B.Bình Dương có Anh Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài.

Qua 19 kỳ Siêu Cúp đã được tổ chức, SLNA và B.Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó SLNA có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001-2003, trong khi B.Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. Với Hà Nội FC, dù đã 4 lần tranh Siêu cúp quốc gia nhưng họ chỉ mới 1 lần duy nhất giành chiến thắng vào năm 2010, trước SLNA.

Không chỉ sở hữu dàn nội binh chất lượng, Hà Nội FC còn có hàng công cực khủng với Oseni, Omar hay chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Thế nhưng ở mùa giải năm ngoái, dù rất khao khát đoạt cúp quốc gia, do đây là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập, và thiết lập vô số kỷ lục ở V-League song Hà Nội FC đã thất bại trước B.Bình Dương trong trận bán kết.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/12-tuyen-thu-tranh-sieu-cup-quoc-gia-2019/20190213084458329