120.000 con chạch giống chết nổi dày đặc trong bồn

Sau 65 ngày thả nuôi, một nông dân ở An Giang phát hiện 120.000 con chạch giống chết nổi, thiệt hại khoảng 650 triệu đồng.

Cơ quan chức năng huyện Châu Phú (An Giang) đang điều tra nguyên nhân khoảng 120.000 con chạch giống (loại 37 con/100 gram) chết bất thường trong bồn nuôi của gia đình tại xã Bình Phú.

Ông Lê Duy Phương chủ bồn nuôi cho biết chiều hai ngày trước (27/7), ông ra chăm sóc bồn chạch nuôi thì phát hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng.

Chạch giống chết, nổi trắng bồn. Ảnh: M.A.

Chạch giống chết, nổi trắng bồn. Ảnh: M.A.

Theo ông Phương, khoảng 120.000 con chạch giống 65 ngày tuổi chết nổi dày đặc trong bồn rộng 200 m2, sâu 1,5 m.

Sự việc khiến gia đình ông rất hoang mang, vì hôm trước đàn cá vẫn khỏe, ăn bình thường. Ông Phương dự tính vài ngày nữa sẽ chuyển đàn cá giống ra hầm (ao) để nuôi lấy thịt thì xảy ra sự cố.

Tối 27/7, công an huyện và cán bộ nông nghiệp đã đến khám nghiệm, lập biên bản và lấy mẫu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Xã Bình Phú (khoanh đỏ), nơi xảy ra việc chạch giống chết hàng loạt. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/120000-con-chach-giong-chet-noi-day-dac-trong-bon-post864342.html