120.000 người đến dự đám tang của lãnh đạo phe li khai miền đông Ukraine

Ít nhất 120.000 người đã đến dự đám tang của lãnh đạo Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), Aleksandr Zakharchenko, người thiệt mạng do một vụ ám sát mới diễn ra vào hôm 31-8.

Thi hài của ông Zakharchenko vẫn được đặt tại trước sảnh của một nhà hát opera lớn, gần trung tâm Donetsk. Nó không cách xa quán cà phê Separ, nơi ông bị ám sát bởi một vụ đánh bom.

Theo nguồn tin chính phủ, ông Zakharchenko đã chết do một vết thương nặng ở đầu, ngoài ra Bộ trưởng Tài chính của DPR Alexander Timofeev cũng bị thương trong vụ việc.

Theo phát ngôn viên của hội đồng nhân dân thành phố Donetsk, khoảng 120.000 đã đến viếng ông Zakharchenko trong lễ tang.

Nga cáo buộc chính quyền Kiev đứng sau vụ ám sát lãnh đạo 42 tuổi này và chỉ trích đây là việc làm ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine.

Ông Zakharchenko đã làm lãnh đạo DPR từ tháng 11-2014, khi khủng hoảng nổ ra ở Ukraine sau vụ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Tỉnh Donetsk và Lugansk đã xung đột vũ trang với chính quyền Kiev vì không muốn công nhận chính quyền mới sau vụ đảo chính, đồng thời tuyên bố tự thành lập các cộng hòa nhân dân tự xưng.

Trước đây, ông Zakharchenko từng thoát chết trong một vài vụ ám sát của thế lực đối địch.

Đặng Vũ (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-120000-nguoi-den-du-dam-tang-cua-lanh-dao-phe-li-khai-mien-dong-ukraine/780562.antd