13 bang của Mỹ nhiễm COVID-19, người dân ùn ùn đi mua sắm đồ dự trữ

COVID-19 đã xuất hiện 13 bang trên đất Mỹ và người dân Mỹ đang rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp.

Về số ca nhiễm tại Mỹ, đại diện USCDC cho biết hiện nước này có 69 ca xác nhận nhiễm bệnh, 2 người tử vong. Trong đó, có 44 người là hành khách trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản, 3 người sơ tán từ Trung Quốc về. 22 ca còn lại, có 13 ca lây bệnh liên quan tới du lịch và 9 ca được xem là truyền nhiễm từ người qua người trong Mỹ.

Hiện có 4 ca truyền từ người qua người nhưng chưa xác định nguồn gốc lây nhiễm tại các bang Oregon, Washington, California. Các quan chức Mỹ đang làm lo ngại rằng mầm bệnh có thể đang lây lan trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh như vậy, người dân Mỹ đã có ý thức tích cực hơn trong việc phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Cụ thể, ngày 1/3, một nhà thờ Mỹ đã hủy lễ rước và khuyến cáo không bắt tay lẫn ôm hôn. Hơn hai chục lính cứu hỏa và một số sĩ quan cảnh sát có tiếp xúc với nhà dưỡng lão Life Care Center ở Kirkland đang bị cách ly.

“Chúng tôi tập hợp lại ở đây khi các tin tức khiến chúng tôi lo lắng và sợ hãi. Tôi chắn chắn rằng tất cả chúng tôi đang nghĩ về một từ ‘virus corona’”, mục sư cấp cao Scott Scruggs từ nhà thờ Northshore Community nói trong khi thành viên nhà thờ miệt mài lau tay nắm cửa.

Không chỉ vậy, người dân Mỹ còn tích cực mua đồ để phòng tránh dịch COVID-19.

Người dân Mỹ ùn ùn đi mua sắm đồ dự trữ tại các siêu thị.

Người dân Mỹ ùn ùn đi mua sắm đồ dự trữ tại các siêu thị.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/13-bang-cua-my-nhiem-covid-19-nguoi-dan-un-un-di-mua-sam-do-du-tru-20200303103202472.htm