13 cơ thủ Việt Nam tham gia Antalya World Cup 2020

Billards Việt Nam tham dự giải Antalya World Cup đầu tiên trong năm 2020 của nội dung carom 3 băng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 17-23/2 với 13 cơ thủ, trong đó gồm 7 tuyển thủ và 6 cơ thủ đăng ký tự túc.

Bên cạnh niềm tự hào Trần Quyết Chiến (hạng 7 thế giới) nằm trong top hạt giống của giải, tuyển billards Việt Nam còn có những cái tên đáng chờ đợi sẽ gây bất ngờ ở giải đấu này. Đó là tay cơ nổi bật nhất năm 2019 vừa qua Nguyễn Đức Anh Chiến. Phong độ ấn tượng trong năm vừa qua với hàng loạt thành tích “khủng”, đặc biệt là ngôi vị á quân lịch sử giải vô địch thế giới (World Championship) giúp Anh Chiến tăng vọt 40 bậc lên hạng 17 thế giới. Bên cạnh đó, Anh Chiến cũng tạo nên nhiều chiến tích lẫy lừng khi đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn như “Phù thủy” Sayginer, Kim Haeng Jik, Daniel Sanchez…Với 201 điểm hiện có kèm theo việc chỉ bảo vệ đúng 5 điểm ở Antalya World Cup, Anh Chiến sẽ “bay” thẳng vào top 10 thế giới nếu như giành một kết quả tốt ở giải đấu tới.

Tiếp đến, cơ thủ Ngô Đình Nại là cái tên luôn thu hút sự theo dõi và yêu thích rất lớn từ người hâm mộ. Một cái tên khác cũng rất đáng để chờ đợi là Nguyễn Trần Thanh Tự (hạng 141 thế giới). Từ một cơ thủ vô danh, tay cơ 26 tuổi vụt sáng trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá của bi-a nước nhà sau khi tạo địa chấn đánh bại “Thiên tài carom” Frederic Caudron tại TPHCM World Cup giữa năm ngoái.

V.Hải

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/13-co-thu-viet-nam-tham-gia-antalya-world-cup-2020-tintuc458203