13 giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đạt giải nữ giảng viên dạy giỏi năm học 2022-2023

Hội thi 'Nữ giảng viên dạy giỏi Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ 4, năm học 2022-2023' đã khen thưởng 13 nữ giảng viên đạt giải.

Đại úy Nguyễn Thị Bích Lan - giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Học viện Cảnh sát nhân dân đạt 1 trong 3 giải Nhất của Hội thi

Hội thi "Nữ giảng viên dạy giỏi Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ 4, năm học 2022-2023" vừa được tổ chức thành công với mục tiêu khuyến khích, động viên nữ giảng viên tích cực nghiên cứu, cải tiến nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện để các giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 55 năm Thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968-15/5/2023).

"Hội thi là sân chơi chuyên môn, là nơi thể hiện tài năng, năng lực của các nữ giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Thông qua Hội thi, Ban Giám đốc Học viện, đơn vị quản lý đào tạo có cơ sở đánh giá đúng trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo cũng như ý thức tham gia các hoạt động công tác Hội phụ nữ của đội ngũ nữ giảng viên Học Viện. Từ kết quả Hội thi, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Học viện có phương hướng, biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của các nữ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Phụ nữ Học viện" - thiếu tá Lại Thị Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện cho biết.

03 thí sinh đạt giải Nhất Hội thi

Thực hiện Điều lệ Hội thi, Hội đồng Ban Giám khảo đã tiến hành đánh giá các bài giảng của 13 giảng viên thuộc 02 lĩnh vực với 03 khâu: Hồ sơ bài, thực hành giảng dạy và kiểm tra kiến thức giáo dục đại học. Kết quả, 13/13 giảng viên đều đạt giải, trong đó có 03 giải Nhất, 05 giải Nhì và 05 giải Ba. Ba giải Nhất thuộc về: Trung tá Đỗ Thị Thanh Phương - giảng viên Khoa Cảnh sát điều tra, đại úy Nguyễn Thị Bích Lan - giảng viên Khoa Ngoại ngữ và đại úy Nguyễn Thị Thủy - giảng viên Khoa Luật.

Kết quả Hội thi là căn cứ quan trọng để Học viện lựa chọn những giảng viên giỏi, có khả năng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng làm hạt nhân trong hoạt động giảng dạy và là nguồn tham dự Hội thi dạy giỏi do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới.

Đánh giá tổng kết Hội thi, đại tá, tiến sĩ Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực sáng tạo, đổi mới nội dung hoạt động chuyên môn của các nữ giảng viên cũng như tập thể Hội Phụ nữ Học viện. Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Đăng Sáu bày tỏ mong muốn, sau Hội thi, các nữ giảng viên tiếp tục rèn luyện, thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn; tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học..., góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện - trao Giấy chứng nhận tham gia Hội thi nữ giảng viên dạy giỏi lần thứ 4 cho các thí sinh

"Sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm và đặc biệt là Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện đã tạo điều kiện để các nữ giảng viên trẻ có một sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hội thi là dịp để chúng tôi trau dồi, nâng cao năng lực, hoàn thiện bản thân; là cơ hội để các thí sinh được lĩnh hội những ý kiến đóng góp về chuyên môn cũng như được gắn kết, chia sẻ với các đồng nghiệp. Những trải nghiệm quý báu từ Hội thi giúp chúng tôi thêm vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn và thêm yêu ngành, yêu nghề" - thí sinh, đại úy Nguyễn Thị Bích Lan chia sẻ.

KD

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/13-giang-vien-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-dat-giai-nu-giang-vien-day-gioi-nam-hoc-2022-2023-20221214233716717.htm