13 người bị lũ cuốn mất tích ở Thanh Hóa

Chiều 3-8, ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, một trận lũ quét vừa xảy ra tại địa bàn xã này đã cuốn phăng 20 ngôi nhà, 13 người mất tích.

Lũ quét qua bản Xa Ná (xã Na Mèo, Quan Sơn). Ảnh: S.H.

Lũ quét qua bản Xa Ná (xã Na Mèo, Quan Sơn). Ảnh: S.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lũ quét đã bất ngờ quét qua bản Xa Ná cuốn trôi 20 ngôi nhà cùng 17 người.

Phát hiện sự việc, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người dân các bản khác đã tổ chức ứng cứu và tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 3-8, vẫn còn 13 người mất tích, 4 người được cứu thì có 3 người bị thương.

Hiện công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn vì trời mưa to, nước sông suối dâng cao, chảy xiết.

Xã Na Mèo cũng đang có 5 bản bị cô lập, gồm bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/13-nguoi-bi-lu-cuon-mat-tich-o-thanh-hoa-608583.html