13 sự thật có thể bạn chưa biết về Taylor Swift

Bạn có biết rằng Taylor Swift đã từng hợp tác cùng nghệ sĩ hư cấu Hannah Montana?

Đó là 13 sự thật "khó đỡ" mà có thể bạn chưa biết về công chúa nhạc Pop Taylor Swift. Một số thì thú vị trong khi số còn lại thì vô cùng… "độc đáo". Liệu rằng cô nàng còn đang cất giữ bí mật nào mà các Swifties vẫn chưa biết tới không nhỉ?

Taylor Swift chắc chắn là một trong những hiện tượng âm nhạc nổi bật nhất hành tinh. Có một sự thật không thể bàn cãi rằng mặc dù bạn không phải là một người quan tâm đến lĩnh vực âm nhạc nhưng chắc chắn rằng bạn cũng đã từng ít nhất nghe tới tiếng tăm của nàng Swift hoặc thậm chí là đã từng "quẫy bung lụa" trên nền nhạc đầy tài năng của cô ấy.

Với gia tài bao gồm 7 album phòng thu, hơn 250 sáng tác (tính cả những ca khúc không được phát hành), hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ cùng tài sản lên tới $360 triệu đô la Mỹ (8 nghìn tỷ tiền Việt Nam), Taylor Swift đã xây dựng thành công một đế chế "bất khả xâm phạm" trong làng nhạc Âu Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Tuy nhiên, dưới vỏ bọc hào nhoáng của một nữ danh ca kiêm nhà viết nhạc xuất chúng, mấy ai biết được rằng giọng ca gốc Pennsylvania cũng mang trong mình những bí mật không khác gì người bình thường.

Một số thì không đáng nói tới nhưng số còn lại thì lại vô cùng… "độc đáo". Sau đây chúng ta sẽ cùng "bật mí" 13 sự thật có thể bạn chưa biết về nữ danh ca Taylor Swift nhé!

"Trả đũa" bằng nhạc rất hay, nhưng Taylor Swift không hề… biết dùng đũa

Có thể nói rằng tài viết nhạc "trả đũa" đến các antifans hay người yêu cũ chính là một trong những lý do góp phần khẳng định nên tiếng tăm của Taylor Swift ngày hôm nay.

Từ Dear John, Mean, We Are Never Getting Back Together, Look What You Made Me Do đến The Man, thông điệp không chỉ ngày càng trở nên thâm thúy hơn mà phong cách âm nhạc cũng như kỹ năng sáng tác của nữ nghệ sĩ cũng từ đó mà "lột xác" theo.

Tuy nhiên, oái ăm thay, kỹ năng "trả đũa" và kỹ năng "cầm đũa" của cô nàng lại hoàn toàn đối nghịch nhau.

Trong một lần đi tour diễn tại xứ sở Hoa Anh Đào - hay còn gọi là Nhật Bản, nàng Swift đã được ăn trưa cùng dàn ekip của mình tại một nhà hàng truyền thống. Và cô nàng đã được chạm vào một đôi đũa lần đầu tiên trong đời.

Không thể khác hơn, trong khi mọi người đang thưởng thức bữa ăn của mình thì Taylor vẫn vụng về tìm cách hoạt động "đôi đũa thần" của mình.

Quá tuyệt vọng, chủ hit Blank Space đã quyết định giải quyết món ăn của mình bằng… tay không. Đây chắc chắn là một hình ảnh khó quên đến từ một nghệ sĩ sở hữu hơn 10 giải Grammy.

Trong khi mọi người đang thưởng thức món ăn của mình thì cô nàng vẫn đang tìm cách hoạt động "đôi đũa thần" của mình.

Có vẻ như Taylor đã lầm tưởng rằng cách hoạt động đôi đũa cùng cây bút là giống nhau.

Quá tuyệt vọng, cô nàng quyết định xử lý món ăn bằng tay không và dẫn đến kết quả bị bỏng.

Liệu rằng hiện tại Taylor Swift đã biết cách sử dụng đũa chưa nhỉ?

"Nét chữ, nết Taylor Swift"

Nếu như bạn là một Swifties kì cựu thì chắc chắn bạn cũng sẽ biết rằng bên cạnh tài cầm bút, cầm đũa vô cùng "độc đáo", Taylor còn sở hữu một nét chữ vô cùng… đặc trưng.

Điều này đã được thể hiện vô cùng "rõ nét" qua MV lyrics của ca khúc ME! khi nữ nghệ sĩ đích thân viết thành lời ca khúc và những bản nhật kí Lover Deluxe.

Từ những kí tự được viết hoa ngẫu nhiên, chữ i có đầu hình trái tim đến những biểu tượng mặt cười đầy màu sắc, nét chữ nguệch ngoạc của Taylor cũng một phần thể hiện tính cách của cô: sáng tạo, ấn tượng nhưng không thiếu phần hơi vụng về.

Cũng chính vì vậy mà đôi lúc fan hâm mộ đã phải "vò đầu bứt tóc" chỉ để "nhìn hình đoán chữ" trong cả 4 quyển nhật kí Lover Deluxe.

Cũng như tính cách của nữ nghệ sĩ, nét chữ của cô cũng phải khiến cho các fan hâm mộ phải… "choáng ngợp" không kém.

Các Swifties không những phải liên tục giải mã những thông điệp được âm thầm tung ra bởi Taylor, mà họ còn phải khổ luyện "thiên lý nhãn" chỉ để đọc nhật ký của cô nàng.

Nỗi lòng của cộng đồng Swifties có lẽ không ai hiểu thấu được. Đã đến lúc phải cải thiện nét chữ rồi Taylor ơi!

Công thức chế tạo bản hit trong vòng… 20 phút

Nếu như cả 2 sự thật trên đều là đặc điểm nhận dạng nàng Swift như bao người bình thường khác thì điều này chính là thứ đã giúp tách biệt nữ nghệ sĩ ra khỏi phạm trù đó và được nhận diện như là một nghệ sĩ chân chính.

Love Story là một trong những bản hit đã góp phần to lớn trong việc khẳng định vị trí của Taylor trong làng nhạc đầy ắp sự cạnh tranh.

Sau khi ca khúc ra mắt, nó đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng khổng lồ từ các tín đồ âm nhạc địa phương và đặc biệt là giới chuyên gia khắp nơi. Sản phẩm cũng đã góp phần hồi sinh giá trị âm nhạc đồng quê và được đánh giá là một trong những ca khúc bán chạy nhất mọi thời đại.

Cũng chính từ Love Story mà Taylor Swift trở thành một cái tên mà nghệ sĩ nào cũng phải dè chừng. Và tất cả những thành công trên đều diễn ra từ việc cô nàng nhốt bản thân trong phòng 20 phút sau một mối tình bị chối bỏ bởi chính bố mẹ mình.

Giây phút tuyệt vọng nhất cũng chính là giây phút đầy cảm hứng nhất của nàng Swift. Love Story cũng từ đó mà ra đời.

Được biết, ca khúc đã được truyền cảm hứng từ một mối tình bị chối bỏ bởi chính bố mẹ của nàng Swift.

Sau khi ra mắt, Love Story đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trong làng nhạc Âu Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Tính tới hiện tại, ca khúc đã được chứng nhận 8x bạch kim bởi RIAA.

Vừa bình thường vừa phi thường, chỉ có thể là Taylor Swift!

'Thánh nữ' chuyên viết nhạc dạo…

Bên cạnh việc sáng tác nên những bản hit dành cho riêng mình thì Taylor Swift cũng tham gia không ít vào các dự án đồng sáng tác hay thậm chí là tặng hẳn một bản hit cho các nghệ sĩ khác. Và không thể khác hơn, những ca khúc được cô nàng "nhúng tay" vào đều tạo nên những làn sóng nhất định.

Từ You Always Find Your Way Back Home (nhạc phim Hannah Montana: The Movie), Better Man (ca khúc dành tặng cho nhóm nhạc Little Big Town) đến This Is What You Came For (ca khúc đã làm nên sự nghiệp của DJ Calvin Harris), tất cả đều được công nhận bởi các lễ trao giải lớn nhỏ điển hình như Better Man chiến thắng hạng mục Màn hợp ca đồng quê xuất sắc nhất của năm tại giải Grammy 2018, hay chứng nhận 6x bạch kim dành cho ca khúc This Is What You Came For.

Mặc dù chỉ là "viết nhạc dạo" nhưng Taylor vẫn đảm bảo được chất lượng của ca khúc đối tượng. Quả thật không thể đánh giá thấp tài năng sáng tác của cô nàng.

Danh hiệu "thánh nữ" chuyên viết nhạc dạo chính thức gọi tên Taylor Swift!'

Ca khúc xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Taylor có thời lượng dài hơn bạn nghĩ

Nếu như bạn là một Swifties chính hiệu, thì chắc chắn bạn cũng sẽ biết rằng một trong những ca khúc xuất sắc nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Taylor chính là All Too Well - đĩa đơn thứ 5 trong album phòng thu thứ 4 mang tên Red.

Được biết, All Too Well là sản phẩm được Taylor sáng tác đầu tiên trong album Red. Ca khúc là một màn trải lòng đầy xúc động của nữ nghệ sĩ về một mối tình đã kết thúc từ lâu.

Kết hợp giữa dòng nhạc Ballad cùng lời nhạc đậm chất "va chạm" lòng người, All Too Well đã được giới chuyên gia đánh giá là một trong những tuyệt tác của mọi thời đại mặc dù ca khúc không phải là một đĩa đơn chính thức.

Vốn dĩ tác phẩm đã mang thời lượng gần 10 phút, nhưng sau khi hợp tác cùng nhạc sĩ kiêm nhà sáng tác Liz Rose, cả hai đã cắt xén cũng như chắt lọc thành một bản ballad kéo dài 5 phút. Và đó cũng là ca khúc dài nhất trong album.

Mặc dù không phải là một đĩa đơn chính thức nhưng All Too Well đã nhận được vô số lời ca ngợi từ fan hâm mộ lẫn giới chuyên gia. Sản phẩm cũng được mệnh danh là một trong những tuyệt tác xuất sắc nhất mọi thời đại.

Taylor Swift là truyền nhân của vua Robert Đệ Nhị

Sau một vòng "tham quan" những bí mật đời thường của Taylor như thói quen trên bàn ăn, nét chữ đặc trưng cũng như tài sáng tác âm nhạc phong phú của cô nàng thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về "nguồn gốc xuất xứ" của nữ danh ca nhé!

Taylor Swift - tên đầy đủ là Taylor Allison Swift, chính là con gái cả của một nam doanh nhân thành đạt Scott Kingsley Swift. Và ông cũng chính là cháu nội của nhà vua Robert Đệ Nhị - nhân vật cai trị vương quốc Scotland vào những năm 1300.

Dựa vào sự thật này, nàng Swift cũng đã gián tiếp thừa hưởng dòng máu hoàng tộc và theo danh nghĩa thì cô cũng chính là một vị công chúa. Nói cách khác, Taylor Swift chính là truyền nhân của vua Robert Đệ Nhị.

Taylor Swift chính là truyền nhân của nhà vua Robert Đệ Nhị - nhân vật cai trị vương quốc Scotland vào những năm 1300.

Được biết, bố của nữ nghệ sĩ chính là cháu nội của vua Robert II. Dựa vào sự thật này, Taylor cũng là người thừa hưởng dòng máu hoàng tộc cao quý. Nói cách khác, nàng Swift thực chất là một vị công chúa trên danh nghĩa.

Công chúa nhạc Pop kiêm Nghệ sĩ của thập kỉ giá lâm!

"Người chị sinh đôi" bị thất lạc của Taylor Swift…

Bên cạnh dòng máu hoàng tộc, Taylor Swift còn có một "người chị sinh đôi" nữa cơ. Và người đó chính là… bà ngoại Majorie Finlay của nữ nghệ sĩ.

Luận sắc đẹp lẫn tài năng, dường như người cháu gái đều không thua kém gì bà ngoại của mình. Và đặc biệt hơn chính là cả hai đều sở hữu ngoại hình vô cùng tương xứng với nhau.

Được biết, bà ngoại Majorie từng là một nữ danh ca opera và Taylor một thời đã vô cùng cuồng mộ tài năng cũng như lịch sử huyền thoại của bà.

Theo như nàng Swift chia sẻ, bà Finlay đóng vai trò khá lớn trong nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc của cô nàng. Bản hit Wildest Dreams ra đời một phần cũng bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu bi thảm của bà.

Bên cạnh dòng máu hoàng tộc, Taylor còn có một "người chị sinh đôi" bị thất lạc và đó chính là bà ngoại Majorie Finlay.

Cả hai đều chia sẻ chung ngoại hình lẫn tài năng.

Được biết, bà Finlay từng theo đuổi sự nghiệp opera từ khi còn trẻ.

Taylor Swift vô cùng hâm mộ bà từ khi còn nhỏ và cô nàng cũng đã từng khẳng định sẽ theo đuổi ước mơ như bà ngoại mình khi lớn lên.

Nỗi sợ lớn nhất của Taylor chính là…

Mặc dù là một siêu sao nhạc Pop tầm cỡ quốc tế nhưng Taylor Swift vẫn mang nỗi sợ đời thường như bao người phụ nữ trẻ tuổi khác. Tuy nhiên, nỗi sợ của nữ nghệ sĩ lại vô cùng độc đáo và… lạ thường.

Cụ thể, cô nàng mang 3 nỗi sợ và chúng được chia ra làm 3 lĩnh vực khác nhau: sinh vật biển, kim tiêm và trải nghiệm. Trong một buổi phỏng vấn cùng Ellen Degeneres, Taylor đã tiết lộ 2 nỗi sợ lớn nhất của cô chính là nhím biển và bị cáo buộc.

Nguyên văn của nữ danh ca đã chia sẻ chính là: "Nhím biển là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Chúng sẽ ẩn mình dưới lớp cát dưới đại dương và nếu như bạn không cẩn thận, bạn có thể dẫm phải chúng dẫn tới mất chân, mất tay hoặc mất cả tay và chân".

Ngoài ra, nàng Swift cũng chia sẻ thêm rằng: "Chỉ cần nghĩ tới việc đang thư giãn tại nhà mà một mẩu tin cáo buộc tôi làm những việc tôi chưa từng làm như mua nhà ở một nơi xa lạ hay hẹn hò một gã mà tôi chưa từng gặp cũng đủ để khiến tôi hoảng sợ."

Cô nàng cho rằng nhím biển có thể khiến cho nạn nhân mất chân, mất tay hoặc mất cả hai một khi đã dẫm vào chúng.

Ngoài ra, cô nàng cũng vô cùng e ngại trước việc bị cáo buộc vô căn cứ. Vào năm 2016, một tin đồn liên quan đến Taylor Swift hẹn hò nam tài tử Lee Min Ho đã trở nên rầm rộ mặc dù rằng cô chưa bao giờ gặp anh ngoài đời thật.

Ngoài ra, Taylor cũng từng khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ xăm mình vì cô vô cùng sợ bị kim đâm vào da nhiều lần liên tiếp trong một khoảng thời gian dài.

Chắc hẳn rằng giọng ca ME! không phải là người duy nhất trên thế giới mang trong mình những nỗi sợ phi lý trên. Cho nên hãy yên tâm, Taylor nhé!

Taylor Swift từng viết tặng cho "kẻ thù truyền kiếp" Kanye West

Đây có thể là một trong những sự thật được biết tới ít nhất bởi các Swifties khắp nơi.

Sau "sự cố" giật mic tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2009, mối quan hệ giữa Taylor Swift và Kanye West đã trở nên khá căng thẳng mặc dù cả hai chưa bao giờ trực tiếp tương tác với nhau ngoài đời thật.

Vào năm 2010, nữ danh ca đã cho ra mắt album phòng thu thứ 3 mang tên Speak Now và trong đó nàng Swift đã tự tay sáng tác một ca khúc mang tên Innocent dành tặng cho "sự cố" trên.

Tuy nhiên, lần này thay vì "đá đểu" đối tượng tương tự như trong ca khúc trước, Taylor truyền tải một thông điệp tha thứ thông qua bài hát và hành động này của nữ nghệ sĩ đã khiến cho dư luận vô cùng bất ngờ. Sau vụ ồn ào trên, Kanye và Taylor đã trở thành bạn bè một thời gian cho tới năm 2016.

Ca khúc đã được chuyên gia âm nhạc Allison Stewart đánh giá là 'tuyệt tác đá đểu tinh tế'.

Sau đó, cả hai đã làm bạn với nhau tới năm 2016.

Đó có thể là quyết định khiến cho Taylor vô cùng hối hận khoảng thời gian sau.

Ca khúc đầu tiên mà Taylor Swift sáng tác chính là…

Kể từ khi Taylor tròn 10 tuổi, đam mê âm nhạc của cô nàng ngày càng được bộc lộ rõ hơn. Cô bắt đầu hát tại những cuộc thi cũng như đêm nhạc ở các quán cà phê địa phương và nhận được sự hưởng tích cực từ khán giả.

Sau đó 2 năm, sau khi Swift đã sở hữu được chiếc đàn guitar đầu tiên của mình, cô đã bắt đầu tự viết nên những ca khúc. Và Lucky You là một trong những ca khúc đầu tiên mà cô sáng tác.

Ngoài ra, Not One Day, Mandolin, Smokey Black Nights… cũng lần lượt được ra đời nhưng đã bị hạn chế dưới mác 'những ca khúc không được phát hành'. Nữ nghệ sĩ cũng từng tâm sự: "Một ngày nào đó, tôi sẽ cho ra mắt một album độc quyền của những ca khúc chưa được phát hành. Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có người mua chúng đâu."

Taylor Swift chia sẻ rằng một ngày nào đó cô sẽ phát hành những ca khúc chưa được phát hành đó dưới dạng album.

Taylor Swift từng bị "nguyền rủa" khi đang biểu diễn trên sân khấu

Trong một lần trình diễn tại chương trình địa phương mang tên Garden Party vào năm 2003, một sự cố đã xảy ra và chiếc gảy đàn quen thuộc của Taylor đã bị gãy làm đôi trong lúc đang biểu diễn. Lúc bấy giờ, toàn sân khấu đã rơi vào im lặng.

Trong lúc Taylor đang cố gắng giữ bình tĩnh và nhặt lại chiếc gảy đàn bị hỏng, một khán giả phía dưới đã hét lên: "Sao không hát tiếp đi con nhỏ nhà quê? Hãy tiếp tục trình diễn thể loại nhạc đồng quê rác rưởi ấy đi".

Mặc cho những lời nói "khẩu nghiệp", cô nàng đã giả vờ không nghe thấy và cố gắng hoàn thành tiết mục của mình. Sự kiện này cũng đã được nữ nghệ sĩ ghi lại vào quyển Lover Deluxe phiên bản thứ 2.

Sự kiện kinh khủng trên đã được Taylor ghi lại vào quyển nhật kí Lover Deluxe phiên bản thứ 2 của mình. - nguồn ảnh: Gia Kiên.

Trong lúc Taylor đang biểu diễn thì chiếc gảy đàn của cô đã bị gãy làm đôi. Mặc cho đám đông hô hào nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hoàn thành tiết mục của mình.

Lúc bấy giờ Taylor Swift vẫn chưa còn là một ca sĩ địa phương và chưa chính thức dấn thân vào làng nhạc Âu Mỹ cho tới năm 2006.

"Nghệ sĩ của thập kỉ xin chúc mừng… Shelby Swift!"

Trong một lần ghé thăm fan hâm mộ có tên Shelby tại bệnh viện, Taylor đã chia sẻ rằng: "Em biết không, từ lúc mới chào đời bố mẹ chị cũng suýt đặt tên chị là Shelby đấy. Tuy nhiên, sau một hồi thảo luận và cho rằng Shelby Swift cùng cách nói láy với câu 'she'll-be-Swift', nghĩa rằng 'cô ấy sẽ là Swift', thì họ đã đổi lại thành Taylor. Và cái tên Taylor này họ cũng đặt theo một nam ca sĩ nổi tiếng có tên là James Taylor đấy."

Bố mẹ của Taylor vốn dĩ dự định sẽ đặt tên cô là Shelby, nhưng sau một hồi cân nhắc họ đã đổi lại thành tên nguyên gốc hiện tại.

Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng tên Taylor cũng bắt nguồn từ nam danh ca vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ: James Taylor.

Hãy thử tưởng tượng gọi tên Taylor là Shelby? Có lẽ rằng bố mẹ của nữ nghệ sĩ đã có một sự cân nhắc đúng đắn…

Con số yêu thích nhất của Taylor chính là…

Trong lúc tham khảo bài viết này chắc hẳn bạn cũng thắc mắc rằng tại sao lại là 13 sự thật "khó đỡ" mà lại không phải là 10 hay 15 một cách tròn trịa. Thì câu trả lời là do số 13 chính là con số yêu thích nhất của Taylor Swift.

Trong một buổi talkshow cùng Jay Leno, khi được hỏi đến lý do vì sao con số 13 lại là con số may mắn của Taylor thì cô đã trả lời: "Tôi được sinh vào ngày 13, tôi bước qua tuổi thứ 13 vào thứ 6 ngày 13, album đầu tiên của tôi đã nhận được chứng nhận vàng sau 13 tuần, ca khúc sở hữu thứ hạng No.1 của tôi có đoạn intro dài 13 giây.

Chưa hết, mỗi lần khi tôi thắng giải thì tôi đều ngồi ở hàng ghế thứ 13 hoặc là hàng ghế M (kí tự thứ 13 trong bảng chữ cái). Và khi tôi thắng giải Horizon tại chương CMAs thì nhà sản xuất đã tiếp cận tôi trong lúc tôi đang kiểm tra âm thanh và hô 'chúng ta sẽ phát sóng trong vòng 13 giây nhé'. Anh ta đã có thể chọn một con số khác mà?".

Theo như cô chia sẻ thì con số lẻ này đã mang cho cô khá nhiều sự may mắn thay vì xui xẻo như giai thoại thường nhắc đến.

Kể từ đó, con số 13 đã xuất hiện dưới vai trò cameo khá nhiều trong những sản phẩm của Taylor từ quảng cáo cho tới âm nhạc.

Theo saostar.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/13-su-that-co-the-ban-chua-biet-ve-taylor-swift-20200621150522080.html