13 tác phẩm báo chí đạt Giải báo chí toàn quốc 'Tự hào Nông dân Việt Nam'

Ngày 14.9.2017 - tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2016-2017.

Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2016-2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và Công ty CP Phân bón Bình Điền trực tiếp phối hợp thực hiện.

Các tác phẩm được trao giải lần này đã được Ban Tổ chức tuyển chọn, đánh giá qua 3 vòng, gồm: sơ tuyển, sơ khảo và chung khảo. Theo đó, Ban Tổ chức đã chọn ra được 53 tác phẩm từ hơn 1.100 tác phẩm gửi về Báo NTNN để đăng tải trên Báo NTNN và 38 tác phẩm từ gần 370 tác phẩm do các Chi hội Nhà báo gửi về để lọt vào vòng sơ khảo. Tiếp đến, Ban Tổ chức đã chọn lựa được 37 tác phẩm lọt vào chung khảo.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, với gần 1.500 tác phẩm tham dự sau 1 năm phát động, Cuộc thi đã thật sự khẳng định tính thiết thực và ý nghĩa chính trị, ý nghĩa xã hội sâu sắc, được các nhà báo, các cộng tác viên, các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí cả nước hưởng ứng.

Tác phẩm “Đường làm giàu truân chuyên của vua lợn organic” của Nhà báo Lê Đức Sảo (bút danh Lê Thọ Bình) - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Viettimes đạt giải nhất.

Sau khi chấm điểm và được sự thống nhất, Ban Giám khảo đã quyết định trao giải cho 13 tác phẩm, gồm 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 7 giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất trị giá 40 triệu đồng của Giải được trao cho tác phẩm “Đường làm giàu truân chuyên của vua lợn organic” của Nhà báo Lê Đức Sảo (bút danh Lê Thọ Bình) - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Viettimes.

Nhà báo Lê Thọ Bình quyết định tặng lại toàn bộ giải thưởng cho anh Thành, để anh Thành có thêm vốn để chăn nuôi.

Nhà báo Lê Thọ Bình cho biết: “Tôi sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tôi cũng là nông dân. Cũng chính vì vậy, đề tài nông thôn, người nông dân luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tôi. Tôi gặp anh Tô Hiến Thành vì ấn tượng trong bối cảnh hiện nay, anh Thành chọn con đường sản xuất thực phẩm từ lợn sạch, để cung cấp thực phẩm cho các trường mần non. Tôi chỉ là người chắp bút viết nên câu chuyện đời thật của anh Thành. Chính vì vậy tôi sẽ tặng lại toàn bộ giải thưởng cho anh Thành, để anh Thành có thế mua thêm được 1 vài con lợn nái”.

Các tác giả đạt giải khuyến khích.

Ông Trần Bá Dung – Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo VN, Phó trưởng BTC giải và ông Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà văn VN, Phó trưởng Ban thường trực BGK lên trao giải Ba cho các tác giả.

Nhà báo Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc Tự hào NDVN 2016-2017 phát biểu tại Lễ trao giải báo chí và ông Phan Quốc Nam – đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền lên trao giải cho tác giải đạt giải Nhì.

Phát biểu tại buổi Lễ trao giải, Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giải cho biết: “Theo đánh giá chung của Ban Giám khảo, các tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam lần này đã khắc họa rất đa dạng chân dung nhân vật với nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn, trong đó toát lên nhiều nhất đó là chân dung các nhân vật với khát vọng khởi nghiệp để xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho mình và quê hương”.

Cũng theo ông Định, so với cuộc thi viết Tự hào NDVN được Báo NTNN tổ chức trong 3 năm trước đây, Giải báo chí năm nay đã mở rộng kênh nhận tác phẩm dự thi. Theo đó, thay vì chỉ tuyển chọn các tác phẩm đã được đăng trên Báo NTNN, Ban Tổ chức đã nhận các tác phẩm đã đăng trên các báo in, báo điện tử khác do các chi hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong cả nước gửi về tham dự.

Các tác phẩm đoạt giải còn lại, bao gồm:

02 Giải Nhì:

1. Tác phẩm: Làm vườn bằng công nghệ… điện toán đám mây

Tác giả: Nguyễn Văn Thiện

Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện CưM’gar, Đắk Lắk

2. Tác phẩm: Đổi đời trên thảo nguyên Mộc Châu – Cuộc cách mạng của nông dân trí thức

Tác giả: Bạch Thị Hân (bút danh Bảo Hân)

Địa chỉ: Báo điện tử Vietnamnet.

03 Giải Ba

1. Tác phẩm: Người được đặt tên cho… cá

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tấn (bút danh Ngọc Tấn)

Địa chỉ: 48B Hùng Vương, Tp Pleiku, Gia Lai

2. Tác phẩm: “Độc cô cầu bại” của làng cấy trầm Việt Nam

Tác giả: Trần Thế Đáng (bút danh Trần Thế)

Địa chỉ: 236A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

3. Tác phẩm: Ông trùm nuôi dế và giấc mơ bột dế Việt Nam

Tác giả: Trần Quốc Hải (bút danh Quốc Hải)

Địa chỉ: 236A Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

07 Giải Khuyến khích

1. Tác phẩm: Chấp nhận “ngã” nhiều để trở thành tỉ phú chanh

Tác giả: Phạm Anh Thơ (bút danh Anh Thơ)

Địa chỉ: Báo Kinh tế nông thôn

2. Tác phẩm: Tào Văn Lang ở làng … tỷ phú

Tác giả: Văn Công Hùng.

Địa chỉ: TP Pleiku, Gia Lai

3. Tác phẩm: Chuyện Thiện và Trường trên đồi đá đỏ

Tác giả: Võ Văn Việt (bút danh Văn Việt)

Địa chỉ: Báo Lâm Đồng

4. Tác phẩm: “Phù thủy” biến hoa tươi thành hoa bất tử

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Loan (bút danh Tố Loan)

Địa chỉ: Báo Kinh tế nông thôn.

5. Tác phẩm: Thầy giáo với chiếc máy vô chân mía

Tác giả: Kim Sang

Địa chỉ: Đài PT-TH Sóc Trăng.

6. Tác phẩm: Khởi nghiệp với nghề nuôi rắn ráo trâu

Tác giả: Phan Văn Hậu (bút danh Hoàng Phan)

Địa chỉ: Báo Thanh niên.

7. Tác phẩm: Nuôi gà Đông Tảo, thu tiền tỷ mỗi năm

Tác giả: Chu Minh Khôi (bút danh Chu Khôi)

Địa chỉ: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Ngọc Thi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/13-tac-pham-bao-chi-dat-giai-bao-chi-toan-quoc-tu-hao-nong-dan-viet-nam-20170914140538905.htm