13 tên lửa phóng từ HIMARS, Uragan và 11 UAV bị bắn hạ

Ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky đến tiền tuyến ngày 23/5 để chúc mừng quân nhân nhân Ngày Thủy quân lục chiến của Lực lượng Vũ trang Hải quân Ukraine. (Ảnh: Pradva)

Tổng thống Ukraine Zelensky đến tiền tuyến ngày 23/5 để chúc mừng quân nhân nhân Ngày Thủy quân lục chiến của Lực lượng Vũ trang Hải quân Ukraine. (Ảnh: Pradva)

Sau khi để mất Bakhmut (Artyomovsk), lực lượng Ukraine được cho là bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công mới.

Ngày 22/5, sau trận pháo kích dữ dội vào trạm kiểm soát quốc tế Kozinka, cũng như một số cơ sở dân sự khác ở quận Grayvoron thuộc vùng Belgorod, một đơn vị của lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây của Nga đã vô hiệu hóa các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Những người còn lại bị đẩy lùi vào Ukraine, nơi họ tiếp tục bị tấn công cho đến khi bị loại bỏ hoàn toàn.

Tổn thất của Ukraine trong sự kiện trên là hơn 70 người, 4 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải.

Theo hướng Kupyansk, các cuộc tấn công do hàng không và pháo binh của nhóm lực lượng Zapad (Nga) đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Masyutovka, Timkovka, Tabayevka (vùng Kharkov), và Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Ngoài ra, hành động của 2 nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị Nga ngăn chặn gần Timkovka.

Thiệt hại của Ukraine ở hướng này là 110 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Ở hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của lực lượng Tsentr (Nga) đã hạ gục các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Chervonaya Dibrova (LPR) và Serebryanka (Cộng hòa của nhân dân Donetsk - DPR).

Thiệt hại của Ukraine là hơn 65 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, cũng như pháo Msta-B, D-20 và D-30.

Ở hướng Donetsk, các cuộc tấn công do hàng không và pháo binh của cụm lực lượng Yug (Nga) phát động đã vô hiệu hóa 375 quân nhân Ukraine, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 khẩu lựu pháo D-30 và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 60 và 64 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Verkhnekamenskoye và Stupochki (DPR).

Ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các cuộc tấn công do hàng không và pháo binh của Cụm lực lượng Vostok phát động đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Velikaya Novosyolka (DPR), Marphopol, Malaya Tokmachka, Novodanilovka và Kamenskoye (vùng Zaporozhye).

Hành động của một nhóm trinh sát và tấn công Ukraine đã bị Nga phá vỡ gần Olgovskoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của Ukraine tại hướng này là hơn 150 quân nhân, 3 xe bán tải và 1 khẩu lựu pháo Msta-B.

Trên hướng Kherson, thiệt hại của AFU là hơn 20 quân nhân, 3 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo Msta-B.

Các lực lượng Nga đã tấn công 96 đơn vị pháo binh của AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ tại 112 khu vực.

Sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 24 của AFU đã bị vô hiệu hóa gần Toretsk (DPR).

Hai kho nhiên liệu phục vụ khí tài AFU đã bị phá hủy gần Avdeevka (DPR).

Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 13 tên lửa phóng từ các hệ thống HIMARS và Uragan. 11 UAV Ukraine cũng bị bắn hạ gần Kremennaya (LPR), Ivanovka, Kirillovka, Novoandreevka và Petrovskoye (DPR) và Tokarevka (vùng Kharkov).

Trên trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 22/5, phía Nga mất thêm 480 quân, 4 xe tăng, 12 phương tiện bọc thép, 40 hệ thống pháo, 1 trực thăng, 34 UAV, 4 tên lửa hành trình, 10 phương tiện chở nhiên liệu và 6 thiết bị khác.

Theo Pradva/Mil.ru

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/13-ten-lua-phong-tu-himars-uragan-va-11-uav-bi-ban-ha-post640060.html