13 tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày mai

Tôi ừ 11/2, 13 tỉnh, thành phố, gồm: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chính thức chuyển mã vùng điện thoại cố định.

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định do Bộ TT&TT quyết định được thực hiện với 3 giai đoạn. Từ 11/2 – 14/4, giai đoạn 1 chính thức được triển khai. Theo đó, các tỉnh thay đổi mã vùng điện thoại giai đoạn này chủ yếu ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, bao gồm: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, mã vùng điện thoại của 13 tỉnh, thành phố này sẽ thống nhất về dạng 3 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 2. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh do số thuê bao hiện tại có nhiều hơn một chữ số so với những địa phương khác, nên mã vùng mới sẽ chỉ gồm 2 chữ số, cũng bắt đầu bằng chữ số 2.

Khi gọi số điện thoại cố định liên tỉnh hoặc gọi từ điện thoại di động sang máy cố định trên cả nước, người dùng sẽ bấm 11 số với mã vùng mới như sau:

Sau giai đoạn 1, từ ngày 15/4/2017 giai đoạn 2 sẽ tiến hành áp dụng ở 23 tỉnh thành. Và cuối cùng là giai đoạn 3 tiến hành áp dụng với 23 tỉnh thành còn lại, bắt đầu từ ngày 17/6/2017.

Nguyễn Ngân (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/13-tinh-thanh-pho-thay-doi-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-d107515.html