138 công trình thủy lợi ở Yên Bái bị tàn phá do mưa lũ

Trận lũ rạng sáng ngày 11/10 xảy ra tại 3 huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và TX.Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái đã khiến 28 người chết và mất tích, 9 người bị thương.

Bãi màu ven suối Thia bị san phẳng

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều 18/10 mới tìm thấy 18 người, còn 10 người vẫn đang mất tích. Tổng số nhà cửa bị thiệt hại 1.937 nhà, trong đó nhà bị sập, trôi hoàn toàn 80 nhà, nhà buộc phải di dời khẩn cấp do sạt lở, lũ quét 141 nhà.

Tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại 922 ha, sạt lở kè chống lũ 7.310 m, chủ yếu khu vực dọc suối Thia. Đây là sự sống còn của cánh đồng Mường lò trù phú, nếu kè chống lũ không được khắc phục sớm sẽ đe dọa nghiêm trọng cánh đồng Mường Lò và nhiều thôn bản dọc hai bên bờ suối.

Công trình thủy lợi bị tàn phá nặng nề, thống kê chưa đầy đủ có 138 công trình bị tàn phá, Trạm Tấu 115, Văn Chấn 15, Nghĩa Lộ 8. Trong đó nhiều công trình bị xóa sổ hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn tới SX vụ xuân 2018.

Kè chống lũ ven suôi Nung bị sạt lở

Mức độ thiệt hại của trận lũ cả người và của là rất lớn, trải rộng trên 4 huyện, thị, số tiền ước tính khoảng 700 tỷ.

THÁI SINH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/138-cong-trinh-thuy-loi-o-yen-bai-bi-tan-pha-do-mua-lu-post205024.html