14 điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ trong tình yêu,cuộc sống

Hãy cùng khám phá những khác biệt thú vị trong quan niệm về tình yêu, hôn nhân và thói quen cuộc sống giữa đàn ông và phụ nữ qua 14 điều dưới đây.

1. Độc thân

Đàn ông độc thân, là bởi vì không có người phụ nữ nào ban phát tình yêu cho họ;

Phụ nữ độc thân, là bởi vì không có người đàn ông nào xứng đáng được tình yêu của họ.

Đàn ông vẫn độc thân là vì họ không thể tìm được đối tượng;

Phụ nữ vẫn độc thân là vì họ không thể tìm được đối tượng tốt.

Đàn ông vẫn độc thân, mọi người sẽ nghĩ anh ta có tham vọng sự nghiệp;

Phụ nữ vẫn độc thân, mọi người sẽ nghĩ cô ta có vấn đề.

2. Tôn sùng - tán thưởng

Đàn ông tán thưởng phụ nữ, khiến phụ nữ quyến rũ và thông minh hơn;

Phụ nữ tôn sùng đàn ông, khiến đàn ông có sức mạnh và dũng khí.

Đàn ông tán thưởng phụ nữ quá mức, khiến phụ nữ nông nổi ảo tưởng;

Phụ nữ tôn sùng đàn ông mù quáng, khiến đàn ông tự mãn ngông cuồng.

3. Nông nổi – sâu sắc

Đàn ông hồ đồ nhất thời nhưng khi yêu cuồng nhiệt vô cùng sâu sắc;

Phụ nữ sâu sắc cả đời nhưng khi yêu cuồng nhiệt vô cùng nông nổi.

4. Nhận định đối phương

Đàn ông: không có phụ nữ đau lòng; chỉ có phụ nữ khiến đàn ông đau đầu

Phụ nữ: không có đàn ông sợ sệt, chỉ có đàn ông khiến phụ nữ phiền muộn.

5. Nguyện vọng

Nguyện vọng của đàn ông là hầu bao sung túc, vì vậy đàn ông hay khoe khoang tiền tài của mình, quần áo càng mặc càng nhiều,

Nguyện vọng của phụ nữ là vóc dáng thon thả, vì vậy phụ nữ hay khoe đường cong của cơ thể, quần áo càng mặc càng ít.

6. Hẹn hò

Đàn ông hẹn hò có ý đến trước là vì muốn lấy lòng đối phương;

Phụ nữ hẹn hò cố ý đến muộn là vì muốn thử thách đối phương.

7. Quan tâm

Đàn ông quan tâm người phụ nữ mà mọi người đều quan tâm;

Phụ nữ quan tâm người đàn ông trong trái tim mình.

8. Thất tình

Khi đàn ông thất tình, anh ta sẽ dành thời gian cho sự nghiệp như một cách báo thù,

Khi phụ nữ thất tình, cô ta sẽ mang hận thù làm động lực phát triển sự nghiệp.

9. Sức chịu đựng

Đàn ông có thể chịu đựng tình yêu không bất hạnh, không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân bất hạnh;

Phụ nữ có thể chịu đựng cuộc hôn nhân bất hạnh, không thể chịu được tình yêu bất hạnh.

10. Sự bất mãn

Người đàn ông bất mãn nhất ở vợ mình là hay oán trách, nói dai dẳng;

Phụ nữ bất mãn nhất ở chồng mình là thái độ im lặng không nói.

11. Sở trường đóng kịch

Sở trường diễn kịch của đàn ông là nói dối.

Sở trường diễn kịch của phụ nữ là làm nũng.

12. Tham vọng

Tham vọng của đàn ông là được người khác công nhận,

Tham vọng của phụ nữ được người khác yêu thương.

13. Hôn môi

Đàn ông hôn môi vì muốn thể nghiệm sự kích thích,

Phụ nữ hôn môi là vì muốn thể nghiệm sự ân ái.

14. Mua sắm

Đàn ông nếu muốn cùng vợ đi mua sắm, tốt nhất là mang theo thẻ tín dụng;

Phụ nữ nếu muốn mời chồng cùng đi mua sắm, tốt nhất là tìm một cửa hàng có chỗ ngồi.

Đàn ông đi mua sắm, càng đi càng không hứng thú;

Phụ nữ đi mua sắm, càng đi càng phấn khích.

Đàn ông đi mua sắm chỉ mua vật dụng cần dùng cho bản thân,

Phụ nữ đi mua sắm thứ gì cũng muốn mua.

Theo Hà Vũ/Gia Đình Mới

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/14-diem-khac-biet-giua-dan-ong-va-phu-nu-trong-tinh-yeucuoc-song-1352429.html