14 F1 của nữ bệnh nhân COVID-19 ở Hội An âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tất cả 14 F1 của ca lây nhiễm trong cộng đồng ở TP Hội An đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sáng 5/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, kết quả xét nghiệm 14 mẫu F1 của BN 2997 tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

BN 2997 sinh năm 1994, là vợ và là F1 của BN 2982 (ngụ xã Cẩm An, TP Hội An). Từ ngày 27-4 đến nay, chị này di chuyển khá nhiều nơi ở Hội An, có ra Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám thai.

Trước đó, sáng 4/5, Bộ Y tế công bố BN 2982 là nam thanh niên 28 tuổi, quê ở TP Hội An. Theo lịch trình di chuyển, từ ngày 28/4 đến ngày 2/5, bệnh nhân đi làm theo ca ở khách sạn Phú An tại TP Đà Nẵng.

Trong suốt thời gian này, bệnh nhân di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại TP Hội An và TP Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều người. Trong đó, bệnh nhân có đến nhiều siêu thị, quán ăn, karaoke, quán bar… ở 2 địa phương này.

Đến ngày 2/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt và đến thì vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngày 3/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Quảng Nam, BN2982 có 47 trường hợp F1 (40 trường hợp tại Hội An và 7 trường hợp Điện Bàn), kết quả xét nghiệm 46 mẫu âm tính.

Liên quan bệnh nhân 2982, ngày 4/5, Bộ Y tế công bố ca bệnh 2989 là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; làm việc tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng từ ngày 30/4. Bệnh nhân là F1 của BN 2982.

Tối 4/5, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin về trường hợp vợ của bệnh nhân 2982 (quê Hội An, tỉnh Quảng Nam) có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 5/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, xuất hiện 1 trường hợp nghi dương tính COVID-19 trên địa bàn liên quan đến BN 2982 là chị B.T.T, thường trú ở phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, làm việc ở quán bar New Phương Đông, TP Đà Nẵng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/14-f1-cua-nu-benh-nhan-covid-19-o-hoi-an-am-tinh-lan-1-voi-sars-cov-2-CaUR36rGR.html