14 học sinh phổ thông ở Quảng Trị được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng

Trong 5 năm, từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu kết nạp được 14 học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong số học sinh được kết nạp Đảng có 12 học sinh được kết nạp đảng viên từ mô hình “Đảng viên tuổi 18”. Thông qua mô hình, đã có 54 đoàn viên ưu tú được các tổ chức Đảng trong trường học giới thiệu xem xét kết nạp.

Ngày 10/9, Chi bộ Trường THPT Đông Hà tổ chức Lễ kết nạp Đảng và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho em Nguyễn Đan Khanh, học sinh lớp 12A1. (Ảnh: nhà trường cung cấp)

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn và là niềm khát khao của nhiều học sinh. Để trở thành đảng viên phải được xem xét dựa trên nhiều yếu tố như thành tích học tập, ý thức kỷ luật, đạo đức, tư tưởng, năng động, nhiệt tình trong các hoạt động ngoại khóa... được nhà trường, thầy cô giáo và các bạn học sinh đánh giá cao.

Từ mô hình “Đảng viên tuổi 18”, Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai từ năm 2020, những năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Chi bộ các trường THPT trên địa bàn tỉnh rất coi trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng đối học sinh phổ thông./.

CTV Hải Phi/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/14-hoc-sinh-pho-thong-o-quang-tri-duoc-ket-nap-vao-hang-ngu-cua-dang-post955437.vov