14 năm - Chặng đường khẳng định uy tín của báo Pháp luật & Xã hội

14 năm - một chặng đường đủ dài để báo Pháp luật & Xã hội (PL&XH) khẳng định uy tín, nhận được sự tin tưởng, yêu mến của đông đảo bạn đọc khắp cả nước. Với slogan 'Đồng hành cùng bạn đọc, tiếp cận công lý', báo đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền PBGDPL không chỉ của Thủ đô mà còn cả nước.

Kênh tuyên truyền PBGDPL phong phú

Báo PL&XH cơ quan ngôn luận của Sở Tư pháp TP Hà Nội. Tháng 7-2020, báo in PL&XH (phát hành 4 kỳ/tuần) tròn 14 năm thành lập, với Báo điện tử phapluatxahoi.vn (gồm 3 chuyên trang báo điện tử: Pháp luật & Dân sinh, Kinh tế - Tiêu dùng, Đời sống - Pháp lý) là 7 năm.

Đến nay, báo có 85 người; gồm BBT và 6 phòng chuyên môn (Phòng Trị sự, Phòng Thư ký tòa soạn, Phòng Pháp luật - Nội chính, Phòng Kinh tế - Xã hội, Phòng Bạn đọc, Phòng Văn hóa); 2 Văn phòng đại diện (Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, Văn phòng đại diện phía Nam); PV thường trú tại 6 tỉnh (PV thường trú tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Cần Thơ).

Chi bộ báo PL&XH là chi bộ mạnh của Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội với 31 đảng viên; nhiều năm xếp loại Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Báo có tổ chức Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội, Chi đoàn Thanh niên thuộc Đoàn thanh niên Sở Tư pháp và Chi hội Nhà báo thuộc Hội Nhà báo TP Hà Nội;

Nhiều năm qua, báo thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội tới các tầng lớp nhân dân; Phản ánh các hoạt động của ngành Tư pháp và các cấp, ngành của Thủ đô Hà Nội trong công tác thi hành pháp luật; Phổ biến kiến thức pháp luật và động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật. Ban biên tập luôn định hướng sát sao hoạt động của báo dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với các phong trào thi đua tiếp tục đổi mới, kiện toàn về tổ chức phương thức hoạt động, cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Thông tin trên báo đúng với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ được quy định trong giấy phép, được thể hiện rõ nét qua chất lượng nội dung tin bài đăng tải trên báo in, báo điện tử và các chuyên trang điện tử đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của xã hội.

Thứ 2, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội để tuyên truyền giải pháp điều hành kinh tế - xã hội nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tuyên truyền các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt tập trung đẩy mạnh và tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Thứ 3, trên báo in và báo điện tử PL&XH, báo mở các chuyên mục, tiểu mục, trong đó, nâng cấp chuyên mục Video thành TVphapluatxahoi, sử dụng công nghệ hiện đại (Longform; emagazine, infographic...) đăng tải các gương điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Các nội dung về hoạt động của ngành tư pháp Thủ đô được báo phản ánh đa dạng, nhiều chiều với số lượng tin, bài lớn.

Thứ 4, 3 chuyên trang điện tử (Pháp luật & Dân sinh, Kinh tế - Tiêu dùng, Đời sống - Pháp lý) đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự của TP... được truyền tải đến bạn đọc một cách kịp thời, đầy đủ và nhanh chóng; Ngoài công tác chuyên môn, ba chuyên trang điện tử phối hợp với Cty truyền thông trong công tác quảng cáo và đem lại nguồn doanh thu cho tòa soạn.

Thứ 5, là cơ quan ngôn luận của Sở Tư pháp TP Hà Nội, báo đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động tư pháp thông qua các chuyên mục như: Cải cách tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính; Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đối tượng chính sách; Lý lịch tư pháp; Phòng, chống tham nhũng; Luật Hộ tịch; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam; Pháp luật với thanh thiếu niên; chủ trương nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; hương ước, quy ước; viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Đợt dịch bệnh Covid-19, báo đã tích cực tuyên truyền nhiều góc độ, góp phần nâng cao ý thức của người dân Thủ đô và cả nước trong phòng, chống dịch bệnh. Trong 4 tháng đầu năm 2020, báo đã có hơn 7.000 bài, tin liên quan, được cơ quan chức năng đánh giá cao.

Báo tiếp tục đăng 4 trang nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND TP để phổ biến pháp luật tới cán bộ và nhân dân Thủ đô mang lại kết quả tích cực trong công tác PBGDPL tới Nhân dân.

Đảng viên Chi bộ báo Pháp luật và Xã hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh:Đình Tuệ

Đảng viên Chi bộ báo Pháp luật và Xã hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh:Đình Tuệ

Lan tỏa thông tin đến bạn đọc cả nước!

Đặc biệt, Báo PL&XH được phát hành tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Để đảm bảo công tác phát hành được nâng cao, báo đã triển khai các biện pháp như kiểm tra chéo, thống kê, kiểm soát để quản lý tốt, tránh thất thoát với sự giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. Đưa ra quy trình giao nhận báo để thực hiện giảm tỷ lệ báo trả lại, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Báo được Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL TP Hà Nội chọn phát hành báo miễn phí đến các tổ hòa giải trên địa bàn TP Hà Nội làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giúp các hòa giải viên có thêm kênh thông tin về pháp luật nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Báo được ghi nhận hoàn thành tốt các hoạt động tài chính, nghĩa vụ về thuế. Báo là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2020. Báo thực hiện kịp thời, đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài chính. Đảm bảo các chế độ cho người lao động như chi trả lương, các khoản phụ cấp, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước; kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy ảnh, máy ghi âm và các thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của báo. Ngoải ra, đơn vị còn đảm bảo tốt vệ sinh môi trường trong cơ quan. Báo luôn thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của TP về công tác quản lý tài chính, không để thất thoát, các khoản thu, chi được công khai, minh bạch, đảm bảo các chế độ cho người lao động.

Công tác thi đua khen thưởng, Báo được cơ quan chủ quản đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện. Cụ thể, bám sát nhiệm vụ kế hoạch phát động thi đua của Sở Tư pháp TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Chi hội nhà báo TP Hà Nội; Hội đồng thi đua khen thưởng báo đã triển khai công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Tổ chức cho viên chức, người lao động đăng ký các phong trào thi đua do ngành Tư pháp và UBND TP, Chi hội nhà báo TP, Sở Thông tin và truyền thông... phát động. Hội đồng Thi đua Khen thưởng tham mưu với Ban Biên tập xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua dựa trên khối lượng, chất lượng hoàn thành công việc, khen thưởng đột xuất khi cán bộ đạt thành tích công tác, khen thưởng của sở, ban, ngành, tham gia công tác xã hội, thực hiện quy chế, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cá nhân.

Phát động phong trào thi đua đến toàn thể viên chức, người lao động trong tòa soạn với các nội dung: tăng cường tính kỷ luật, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đổi mới hình thức, nội dung báo in, báo điện tử. Đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua hàng tháng mỗi phóng viên phải có bài viết về gương người tốt việc tốt, các phong trào, cá nhân điển hình tiên tiến.

Giai đoạn 2015 - 2020, Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Phong trào thi đua công tác sôi nổi có bề dày thành tích luôn được Nhà nước, Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội tặng thưởng và đặc biệt năm 2016 được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 3. Xây dựng và duy trì mô hình “Nhật ký 141” nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn thấy được việc đảm bảo ANCT&TTATXH tại địa bàn TP Hà Nội là nhiệm vụ của mọi thành viên trong tòa soạn, không phải của riêng lực lượng bảo vệ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của TP. Duy trì, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, PV trong tòa soạn, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm tới toàn thể nhân dân thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng toàn dân.

Với những nỗ lực, khắc phục khó khăn, năm 2015, báo được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc của UBND TP Hà Nội; năm 2017 nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội; năm 2018 là “Tập thể lao động tiên tiến” của Sở Tư pháp TP Hà Nội; năm 2019 là Cờ “ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội; được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội trong các năm: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Năm 2020, báo được công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

PL&XH

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/14-nam-chang-duong-khang-dinh-uy-tin-cua-bao-phap-luat-xa-hoi-201846.html