14 năm tù cho cựu Tổng thống El Salvador vì cấu kết với băng đảng tội phạm

Tòa án ở El Salvador ngày 29/5 (giờ địa phương) đã kết án cựu Tổng thống Mauricio Funes và cựu bộ trưởng tư pháp và quốc phòng dưới thời của ông này hơn 10 năm tù vì có dính líu đến các nhóm tội phạm và không tuân thủ nhiệm vụ của mình.

Ông Funes nắm quyền tại El Salvador từ năm 2009 đến 2014. Ảnh AP.

Ông Funes nắm quyền tại El Salvador từ năm 2009 đến 2014. Ảnh AP.

Ông Funes bị kết án 14 năm trong khi cựu bộ trưởng tư pháp và quốc phòng của ông, David Munguia, bị kết án 18 năm tù.

Tổng chưởng lý Rodolfo Delgado cho biết trên Twitter: “Chúng tôi có thể xác minh rằng hai cựu quan chức này, những người có nghĩa vụ bảo vệ người dân Salvador, đã thương lượng mạng sống của họ để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử, thậm chí đóng vai trò là thành viên băng đảng”.

Ông Funes, người nắm quyền tại El Salvador từ năm 2009 đến 2014, đã được cấp quốc tịch Nicaragua vào năm 2019 và sống tại đây kể từ đó. Hiến pháp Nicaragua quy định rằng không công dân nào của nước này có thể bị dẫn độ.

Còn ông Munguia lần đầu tiên bị bắt vào năm 2020 vì bị tình nghi có các mối liên hệ bất hợp pháp và các tội danh khác liên quan đến việc dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa các băng nhóm nhằm giảm bớt các vụ giết người, đổi lấy những lợi ích cho các tổ chức tội phạm.

Người dân tại El Salvador đã sống trong tình trạng khẩn cấp do chính phủ của Tổng thống Nayib Bukele công bố trong hơn một năm. Hơn 68.000 người được cho là thành viên băng đảng đã bị bắt giữ. Dù được phần lớn người dân ủng hộ, nhưng biện pháp này cũng hứng chịu chỉ trích bởi các nhóm nhân quyền với lý do bắt giữ tùy tiện, tra tấn và liên quan đến cái chết của các tù nhân bị giam giữ.

Dữ liệu chính thức cho thấy, 5.000 tù nhân đã được thả vì chính quyền không tìm thấy mối liên hệ nào với các nhóm tội phạm.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/14-nam-tu-cho-cuu-tong-thong-el-salvador-vi-cau-ket-voi-bang-dang-toi-pham-i695129/