14 ngày thần tốc phá chuyên án vũ khí quân dụng quy mô lớn tại Kiên Giang

Lực lượng đã bắt 16 đối tượng, thu giữ 366 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn. Đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn nhất trong cả nước.

Sau 14 ngày đấu tranh, Công an tỉnh Kiên Giang đã phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Lực lượng đã bắt 16 đối tượng, thu giữ 366 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn. Đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn nhất trong cả nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và được phá án trong thời gian rất ngắn. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, số vũ khí này đưa ra ngoài thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

Đầu năm nay, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình đấu tranh với các loại tội phạm, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện các đối tượng vừa hình sự vừa ma túy sử dụng nhiều loại vũ khí nóng. Từ nguồn tin đó Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án để truy bắt các đối tượng để điều tra làm rõ.

Đối tượng Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí.

Đối tượng Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí.

Ngày 8/8/2022, Công an tỉnh Kiên Giang thành lập chuyên án với lực lượng chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Cục C02 của Bộ Công an.

Sau 14 ngày mật phục, truy bắt, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì đến ngày 22/8, Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án này.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Qua điều tra mở rộng xác định số súng này có nguồn gốc từ Campuchia, được chuyển về tỉnh Tây Ninh, đi TP HCM, sau đó chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh. Trước khi tung ra thị trường, nhóm tội phạm này có phương tiện, máy tiện và 1 thợ chuyên tiện đã chế tạo lại bằng cách thay nòng súng bằng ống đồng, đối với súng ổ quay thì thay ổ đạn và thay kết cấu… để bắn cho chính xác hơn và độ sát thương cao hơn. Trước khi bị bắt, đường dây này đã bán súng ra 16 tỉnh.

Tang vật vụ án.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: “Tới giờ này chúng tôi đã bắt được 16 đối tượng và khám xét thu giữ 366 khẩu súng các loại. Qua giám định có nhiều súng có tính năng quân dụng, thu giữ 100 hung khí gồm mã tấu, đao và hơn 300 viên đạn, trong đó có đạn súng quân trường”.

Trong 16 đối tượng bị bắt có Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí (súng), các loại công cụ hỗ trợ và có kho hàng để cất giấu. Vũ Thị Diệp đã móc nối với các đối tượng quen biết tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam, sau đó phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc rao bán trên mạng xã hội thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Lực lượng đã thu giữ 366 khẩu súng các loại.

Hiện nay, Ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các Cục nghiệp vụ Bộ công an, Công an các tỉnh để điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/14-ngay-than-toc-pha-chuyen-an-vu-khi-quan-dung-quy-mo-lon-tai-kien-giang-post981808.vov