14 ngư dân lênh đệnh 10 giờ trên biển đã trở về đất liền an toàn

Sau hơn 10 giờ bám vào thuyền thúng lênh đênh, trôi dạt trên biển, 14 ngư dân được tàu BAZAN quốc tịch Đức đi ngang qua phát hiện, vớt lên tàu và bàn giao cho tàu Cảnh sát Biển 4034.

Cơ quan chức năng đón ngư dân bị nạn trên biển trở về. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sáng 21/11, tàu Cảnh sát Biển 4034 thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã đưa 14 ngư dân của tàu cá BĐ 98268 TS tỉnh Bình Định bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận vào đến Vũng Tàu an toàn, trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trưa cùng ngày, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tiến hành bàn giao 14 ngư dân cho cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định và gia đình để đưa về địa phương.

Tại buổi bàn giao, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98268 TS Huỳnh Văn Bạn gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, rà soát và yêu cầu các tàu đi ngang qua khu vực tàu cá bị chìm cảnh giới, tìm kiếm cứu nạn ngư dân. Nhờ đó, sau hơn 10 giờ bám vào thuyền thúng lênh đênh, trôi dạt trên biển, 14 ngư dân được tàu BAZAN quốc tịch Đức đi ngang qua phát hiện, vớt lên tàu.

Thượng tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chúc mừng 14 ngư dân đã "tai qua nạn khỏi" và cho biết lực lượng Cảnh sát biển luôn sẵn sàng cùng với cơ quan chức năng, đơn vị cứu nạn triển khai các biện pháp hiệu quả nhất để cứu nạn ngư dân, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc tặng quà, động viên tinh thần 14 ngư dân, đồng thời cho biết đã bố trí 2 xe ôtô để chiều cùng ngày đưa các ngư dân trở về gia đình.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20/11, nhận mệnh lệnh từ Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tàu Cảnh sát biển 4034 rời bến xuất phát đi đón 14 ngư dân của tàu cá BĐ 98268 TS được tàu BAZAN cứu vớt đưa về đất liền.

Đến 5 giờ 45 phút, ngày 21/11, tàu CSB 4034 tiếp cận được tàu BAZAN tại khu vực biển cách Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 30 hải lý và tiến hành tiếp nhận 14 ngư dân lên tàu an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 6, 7, biển động.

Theo ông Huỳnh Văn Bạn (phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), vào lúc 2 giờ ngày 20/11, tàu đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 92 hải lý, đã bị phá nước.

Các thuyền viên tiến hành bơm nước ra và tìm chỗ thủng để bịt lại. Tuy nhiên, nước tràn vào quá nhanh, xác định không thể cứu được, ông Bạn nhanh chóng thông báo về gia đình là tàu sẽ chìm.

Sau đó, các ngư dân chỉ kịp đẩy một chiếc thuyền thúng xuống biển và cùng nhau bám vào trước khi tàu chìm.

Đến 12 giờ 20 phút ngày 20/11, tàu BAZAN quốc tịch Đức hành trình từ Trung Quốc đi Singapore phát hiện và vớt 14 ngư dân lên tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/14-ngu-dan-lenh-denh-10-gio-tren-bien-da-tro-ve-dat-lien-an-toan-post908970.vnp