14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày VN vô địch AFF Cup

Trong ngày đội tuyển bóng đá VN đoạt chức vô địch AFF cup 2018, toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày 15/12, cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, 10 người bị thương.

Theo đó, sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, người hâm mộ cả nước đổ ra đường diễu hành, ăn mừng chiến thắng khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là ở Hà Nội và TP.HCM.

CSGT, cảnh sát cơ động phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, chốt chặn nhiều tuyến đường để giải tỏa.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm nhiều người đi bão.

Rạng sáng 16/12, đường phố bớt đông đúc song nhiều nhóm thanh niên vẫn tụ tập thành đoàn, rú ga, bóp kèn inh ỏi.

Phòng CSGT TP.HCM đã lập chốt chặn, lập biên bản xử phạt 141 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 115 phương tiện các loại. Trong đó, không đội mũ bảo hiểm (53 trường hợp), lưu thông thành đoàn (9 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (13 trường hợp).

CSGT cũng xử lý 2 trường hợp nẹt pô, rú ga, 3 trường hợp đi ngược chiều, một trường hợp xe ba gác chở quá người quy định. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng xử phạt hơn 60 trường hợp liên quan đến các vi phạm khác.

Theo Gia Văn/ Vietnamnet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/14-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-vn-vo-dich-aff-cup-post901024.html