14 nhân viên y tế đầu tiên nhiễm virus corona Vũ Hán đã được chữa khỏi

Năm người cuối cùng, trong nhóm 14 nhân viên y tế đầu tiên bị nhiễm virus corona chủng mới ở Vũ Hán, đã được xuất viện hôm 5/2.

Toàn bộ 14 người này đều làm việc tại Bệnh viện Liên hiệp ở Vũ Hán, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh. Ba người đầu tiên xuất viện hôm 28/1 và 6 người khác xuất viện hôm 2/2, theo China Daily.

Hôm 20/1, ông Trung Nam Sơn, nhà khoa học hô hấp nổi tiếng, xác nhận 14 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân trong bệnh viện.

Theo Changjiang Daily, báo chính thức của Vũ Hán, các nhân viên y tế mắc bệnh đã tích cực chiến đấu chống lại virus kể từ khi họ được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới.

5 nhân viên y tế cuối cùng được ra viện. Ảnh: China Daily.

Một trong các bác sĩ, họ Trịnh, bày tỏ sự biết ơn khả năng, chuyên môn của đồng nghiệp đã giúp anh chiến đấu chống lại căn bệnh.

"Lúc đầu tôi rất sợ chủng virus chưa được biết đến này. Nhưng sau khi được điều trị đúng cách, hầu hết chúng tôi đều cảm thấy tốt hơn sau hai tuần và có kết quả âm tính sau ba tuần", bác sĩ Trịnh nói.

Một y tá họ Hồ cho biết cô cảm thấy tự hào về đồng nghiệp và muốn quay lại làm việc với họ.

Bác sĩ chuyên trách cho biết rất ít có khả năng họ lây nhiễm cho người khác sau khi được xét nghiệm âm tính trong 2 lần riêng biệt. Họ được khuyên nên nghỉ ngơi nhiều hơn ở nhà. Thời gian họ có thể trở lại làm việc phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của phổi.

Dịch bệnh, do chủng mới của virus corona gây ra, bắt nguồn tại Vũ Hán và đã lan ra toàn Trung Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới, với tổng cộng hơn 28.000 ca nhiễm và 565 ca tử vong. Riêng tại Vũ Hán, đã có hơn 10.000 ca nhiễm và 414 ca tử vong tính đến sáng 6/2.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/14-nhan-vien-y-te-dau-tien-nhiem-virus-corona-vu-han-da-duoc-chua-khoi-post1043734.html