14 tuổi đồng ý làm chuyện 'người lớn' khiến người yêu ngồi tù: Lỗi tại ai?

Một thiếu nữ 14 tuổi đồng ý quan hệ với người yêu, tuy nhiên gia đình phát hiện đã kiện ra tòa và chàng người yêu 19 tuổi phải lãnh 3 năm tù. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này là gì?

Ngày 4/10, TAND TP Hà Nội đã xử phúc thẩm tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1999, ở Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) 3 năm tù về tội “Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo án sơ thẩm, Bình và cháu Nguyễn Thị T. (SN 2004) có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 1/2018. Đến tối ngày 19/3, T. chủ động nhắn tin hẹn Bình tới tòa nhà nơi mình ở để gặp nhau, nói chuyện.

Cả hai sau đó cùng nhau đi lên sân thượng nói chuyện. Tại đây, Bình đã ôm hôn cô bé. Thấy bạn gái “nhí” không phản ứng, Bình đã chủ động rủ T. quan hệ tình dục và được đồng ý.

3 ngày sau, T. lại chủ động rủ Bình tới chung cư của mình. Cả hai lên sân thượng nói chuyện và tiếp tục quan hệ tình dục. Sự việc sau đó bị mẹ của T. phát hiện và trình báo công an.

Nữ sinh tuổi teen đồng ý để bạn trai quan hệ tình dục khiến nam thanh niên vướng vào vòng lao lý. Ảnh minh họa.

Bản án này từng gặp phải sự phản đối của gia đình người bị hại là nữ sinh tên Thanh (SN 2004). Tuy nhiên, HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Bình là nguy hiểm nhưng giữa bị cáo và bị hại có quan hệ tình cảm, hành vi vi phạm của Bình có sự chủ động, đồng ý của bị hại.

Nhận định về bản án 3 năm tù giam đối với bị cáo Bình, chuyên gia tâm lý Phạm Đức Chuẩn – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tâm lý Trẻ em đồng ý với nhận định của HĐXX TAND TP Hà Nội. Chuyên gia tâm lý Phạm Đức Chuẩn cho biết: Thời gian qua, có nhiều thanh niên phạm tội giao cấu với trẻ vị thành niên từ 13 đến dưới 16 tuổi nhưng được bị hại đồng ý. Việc phạm tội này phản ánh thực trạng quan hệ tình dục sớm hiện nay.

Ông Chuẩn phân tích 3 lý do của việc T. dễ dàng đồng ý cho bạn trai quan hệ tình dục: Thứ nhất, hiện nay, trẻ dậy thì khá sớm, tâm sinh lý cũng phát triển từ khi mới học THCS.

Thứ hai, độ tuổi này, các em thường suy nghĩ, hành động theo cảm tính, theo bản năng của trẻ mới lớn mà chưa hình dung, nhận thức được hậu quả. T. cho rằng, tình dục như một cách thể hiện tình yêu mà không nghĩ tới được những hậu quả có thể xảy ra như mang thai ngoài ý muốn, bạn trai vi phạm pháp luật, gia đình, nhà trường bạn bè cười chê…

Thứ ba, việc tự do sử dụng mạng xã hội khiến trẻ em tuổi này dễ dàng tiếp cận với những câu chuyện về tình yêu, về quan hệ tình dục mà không có chọn lọc. Từ mạng xã hội, các em cũng quen biết nhiều hơn với bạn bè và một bộ phận học sinh bị cuốn vào chuyện yêu đương.

Nhiều nữ sinh thiếu kiến thức pháp luật, giới tính nên phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Ảnh minh họa.

Bên cạnh phân tích những lý do dẫn tới hành vi bột phát, nông nổi của T., ông Chuẩn cũng cho rằng, công tác giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục toàn diện vẫn có “lỗ hổng” trong giáo dục chính thống của Việt Nam.

Các kiến thức các em được học về quan hệ tình dục, sức khỏe sinh sản, kỹ năng kiểm soát ham muốn và từ chối quan hệ tình dục… dường như vẫn chỉ dừng lại ở phần lý thuyết. Do đó trẻ em, trẻ em vị thành niên và thanh niên thậm chí là người trưởng thành chưa có đủ sự hiểu biết và ý thức đầy đủ về vấn đề này.

Đối với TS Vũ Thu Hương – chuyên gia tâm lý, bà nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình. TS Thu Hương cho rằng: "Dạy con về tình dục, chuyện dễ đùa nhưng khó nói”.

TS mong muốn, mỗi bậc phụ huynh cần có cách giáo dục khéo léo cho con. Hãy cởi mở nói chuyện với con về tình dục. Hãy coi nhu cầu tình dục của con trẻ là một nhu cầu chính đáng, định hướng cho trẻ khi nào là thời điểm phù hợp để quan hệ tình dục và quan hệ thế nào để giữ an toàn cho bản thân. Giai đoạn lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn rất quan trọng của con cái, các bậc phụ huynh nên quan tâm, đồng hành cùng con.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/14-tuoi-dong-y-lam-chuyen-nguoi-lon-khien-nguoi-yeu-ngoi-tu-loi-tai-ai-d13724.html