145 con cá voi chết do mắc cạn ở New Zealand

Khoảng 145 con cá voi hoa tiêu chết sau khi bị mắc kẹt trên một bãi biển ở vịnh Mason, Đảo Stewart, một hòn đảo thưa thớt dân cư ở phía nam xa xôi của New Zealand.

Khoảng 145 con cá voi hoa tiêu chết sau khi bị mắc kẹt trên một bãi biển ở vịnh Mason, Đảo Stewart, một hòn đảo thưa thớt dân cư ở phía nam xa xôi của New Zealand. Một người leo núi đã báo cáo về sự mắc kẹt của hàng loạt cá voi cho các nhà chức trách vào tối 24-11. Khi đó, một nửa số cá voi trên đã chết. Ren Leppens, người quản lý hoạt động trên đảo Stewart thuộc Cục Bảo tồn (DOC) New Zealand cho biết, địa điểm và điều kiện xa xôi khiến họ không thể giải cứu những con cá voi còn sống sót bị mắc cạn. DOC vẫn chưa xác định tại sao cá voi bị mắc cạn. Các lý do có thể là bệnh tật, lỗi điều hướng, thủy triều xuống thấp hoặc bị săn đuổi.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_198776_.aspx