15 ảnh màu hiếm về Chiến tranh Thế giới thứ hai

Những bức ảnh màu hiếm hoi mới được báo Daily Mail đăng tải dưới đây phần nào lột tả sự khốc liệt của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945).

Một chiếc xe tăng phun lửa Churchill Crocodile trên chiến trường hồi tháng 8/1944 trong thời gian cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai diễn ra. Chiếc xe tăng này đã chứng minh tính hiệu quả cao trong việc “xóa sổ” các boongke, chiến hào và các pháo đài của Đức Quốc xã. Ảnh: DM.

Nhân viên y tá chăm sóc sức khỏe cho các thành viên phi hành đoàn đang dưỡng thương tại Bệnh viện Không quân Hoàng gia Princess Mary ở Haton, Buckinghamshire, hồi tháng 8/1943. Ảnh: DM.

Binh sĩ Alfred Campin trong buổi huấn luyện chiến đấu ở Anh hồi tháng 3/1944. Ảnh: DM.

Lính dù Anh chuẩn bị nhảy dù ở Down Ampney, Wiltshire, ngày 22/4/1944. Ảnh: DM.

Một nhân viên của tổ chức Air Raid Precautions (ARP) kiểm tra tòa nhà bị hư hại ở Holborn, London (Anh). Được biết, ARP là tổ chức được thành lập ở Anh vào năm 1937 nhằm mục đích bảo vệ dân thường trước các vụ không kích. Ảnh: DM.

Những người phụ nữ làm việc trong nhà máy sản xuất đạn dược dưới lòng đất ở Merseyside, Anh, năm 1945. Được biết, trong Thế chiến II, hơn một triệu phụ nữ Anh làm việc trong các nhà máy sản xuất đạn dược. Ảnh: DM.

Các thành viên của Lực lượng Hỗ trợ mặt đất (Auxiliary Territorial Service ATS) làm việc tại trụ sở ở Dover (Anh) hồi tháng 12/1942. Lực lượng ATS được thành lập hồi tháng 9/1938. Ảnh: DM.

Tướng Dwight D. Eisenhower (sau này là Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ) cùng các chỉ huy cấp cao họp tại trụ sở của phe Đồng Minh ở London, Anh, hồi tháng 2/1944. Ảnh: DM.

Bất chấp chiến tranh, những người nông dân đang cắt cỏ ở Eynsford, Kent, năm 1943. Ảnh: DM.

Những người công nhân địa phương đang hỗ trợ thợ lắp ráp của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) thay động cơ của chiếc máy bay Lockheed Hudson tại Yundum ở Gambia hồi tháng 4/1943. Được biết, Lockheed Hudson là một chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ và trinh sát bờ biển do Mỹ chế tạo cho lực lượng RAF ngay trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ. Ảnh: DM.

Những đứa trẻ địa phương trèo lên chiếc xe tăng Sherman ở Sicily (Italy) hồi tháng 8/1943. Ảnh: DM.

Một lính Anh bị thương được truyền máu tại một địa điểm ở Italy hồi tháng 10/1944. Ảnh: DM.

Tàu tuần dương Admiral Hipper bị bỏ lại ở Kiel, Đức, hồi tháng 5/1945. Ảnh: DM.

Những chiếc máy bay ném bom Lancaster gần được hoàn thiện tại nhà máy Avro ở Woodford gần Manchester, Anh, năm 1943. Ảnh: DM.

Người dân đổ ra đường phố gần Cenotaph ở Whitehall (Anh) để ăn mừng chiến thắng ngày 8/5/1945. Ảnh: DM.

Thiên An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/15-anh-mau-hiem-ve-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-858406.html