15 cầu thủ trẻ MU ra mắt thời Van Gaal, chỉ 1 người thành công

Trong nhiệm kỳ tại MU, HLV Louis van Gaal đã cho ra mắt đội một 15 cầu thủ nhưng hầu hết không thể thành công tại sân Old Trafford. Marcus Rashford là ngoại lệ hiếm hoi.

Andreas Pereira (Man Utd): Pereira là cầu thủ U21 hay nhất của United mùa 2014/15 và đang chơi cho đội một. Tài năng của tiền vệ người Brazil không thể phát triển qua 3 đời HLV và đang nằm trong danh sách thanh lý của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Paddy McNair (Middlesbrough): Sao trẻ người Bắc Ireland ra mắt đội một MU trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước West Ham vào tháng 9/2014. McNair được chơi 27 trận cho United dưới thời Van Gaal nhưng bị HLV Mourinho loại bỏ ngay sau khi lên nắm quyền. Cầu thủ này đang chơi cho Middlesbrough tại giải hạng nhất Anh và có 34 trận đấu cho ĐTQG Bắc Ireland.

Tyler Blackett (Reading): Sự ra đi và chấn thương của hàng loạt trụ cột hàng thủ giúp Blackett có nhiều cơ hội ra sân trong mùa giải 2014/15. Màn trình diễn không đạt yêu cầu khiến trung vệ sinh năm 1994 bị đẩy sang Celtic dưới dạng cho mượn. Blackett đang chơi cho Reading tại giải hạng Nhất (Championship).

Tom Thorpe (ATK): Tom Thorpe là đội trưởng đội dự bị của United được dự đoán có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ có 2 lần xuất hiện trong màu áo đội một MU (đều từ ghế dự bị), để rồi bị đẩy sang Birmingham, Rotherham City, Bradford, Bolton. Kỳ chuyển nhượng hè 2017, Thorpe đồng ý đầu quân cho ATK, CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Ấn Độ.

Jesse Lingard (Man Utd): Mùa giải 2015/16, Lingard trở về sau khi khoác áo Derby County theo dạng cho mượn và có đến 40 lần ra sân cho MU trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sau 4 mùa giải, cầu thủ người Anh vẫn chưa thoát khỏi mác "tài năng trẻ". Lingard đã được tăng lương lên 6 chữ số mỗi tuần nhưng đóng góp của anh cho "Quỷ đỏ" lại ngày càng ít ỏi.

Guilermo Varela (Copenhagen): Varela là một trong những tân binh được Sir Alex Ferguson đưa về MU trước khi giải nghệ. 11 lần ra sân cho đội một MU của cầu thủ người Argentina đều ở mùa giải 2015/16. Varela giờ đang chơi tại Đan Mạch cho Copenhagen và không còn được truyền thông chú ý.

Cameroon Borthwick-Jackson (Oldham Utd): Borthwick-Jackson có khởi đầu khá tốt với 14 lần ra sân cho đội một Man Utd và giành chức vô địch U21 Premier League, kèm theo đó là danh hiệu cầu thủ hay nhất đội trẻ. Sau khi Van Gaal mất chức, hậu vệ sinh năm 1997 liên tục bị MU đem cho các CLB hạng dưới mượn. Borthwick đang khoác áo Oldham Utd, đội bóng không mấy tên tuổi ở giải hạng 3 Anh (League Two).

Timothy Fosu-Mensah (Man Utd): Hậu vệ người Hà Lan có 10 lần ra sân dưới thời HLV Van Gaal và được đánh giá là tương lai của CLB. Tuy nhiên, sự nghiệp của Fosu-Mensah đang bị đình trệ vì chấn thương. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1998 có cơ hội chứng tỏ bản thân tại Fulham, Crystal Palace nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Reece James, Saidy Janko, Donald Love, Regan Poole James Weir, Joe Riley cũng là những tài năng trẻ được HLV Louis van Gaal trao cơ hội trong nhiệm kỳ của mình ở Old Trafford. Tuy nhiên, những cầu thủ này không thể vươn mình thành ngôi sao lớn và hầu hết đã bị đào thải.

Marcus Rashford (Man Utd): Trong dàn sao trẻ HLV van Gaal đôn lên đội một, Rashford là cầu thủ duy nhất có được thành công. Tiền đạo người Anh thi đấu ngày một tiến bộ và giờ là chân sút chủ lực của đội chủ sân Old Trafford. Theo đánh giá của trung tâm CIES, Rashford đang là cầu thủ đắt giá thứ 5 thế giới với giá lên đến 152,3 triệu euro.

Lingard chán nản vì De Gea quá xuất sắc trong buổi tập của MU Thủ thành David De Gea có 2 pha cứu thua liên tiếp trong trận đấu tập nội bộ của MU khiến Jesse Lingard tỏ vẻ chán nản.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/15-cau-thu-tre-mu-ra-mat-thoi-van-gaal-chi-1-nguoi-thanh-cong-post1093596.html