15 ha rừng phòng hộ ven biển Quảng Bình bị cháy rụi

TPO - Vụ cháy rừng kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ đã thiêu rụi 15 ha rừng dương và keo lai ven biển có chức năng phòng hộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều ngày 19/5, người dân phát hiện một đám cháy xuất hiện tại khu vực rừng dương và keo lai ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Chịu tác động của gió Tây Nam khiến vụ cháy rừng diễn ra phức tạp.

Người dân đã nhanh chóng báo cáo vụ cháy lên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kèm gió thổi mạnh đã làm ngọn lửa lan nhanh sang khu vực rừng xã Hải Ninh.

Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cán bộ kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động cứu rừng.

Ngọn lửa đữ thiêu rụi 15 ha rừng phòng hộ ven biển.

Các lực lượng chức năng đã tích cực sử dụng nhiều biện pháp như dùng bình chữa cháy, cành cây tươi để dập lửa, đồng thời dọn lớp biểu bì đào mương tạo vành đai chóng cháy.

Sau hơn 5 giờ đồng hồ nỗ lực cứu rừng đến khoảng 19 giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế. Theo thống kê sơ bộ khoảng 15 ha rừng phòng hộ ven biển đã bị cháy rụi.

Ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết, khi phát hiện sự việc đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng về hiện trường, dùng flycam để xác định các đám cháy, thực hiện các biện pháp chửa cháy một cách hiệu quả.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hoàng Nam - Linh Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/15-ha-rung-phong-ho-ven-bien-quang-binh-bi-chay-rui-1417928.tpo