15 kỳ chuyển nhượng của MU dưới thời Woodward

Kể từ khi chịu trách nhiệm chính trong các thương vụ mua sắm cầu thủ của 'Quỷ đỏ' vào năm 2013, Phó chủ tịch Ed Woodward nhận nhiều chỉ trích hơn lời khen.

Tháng 5/2013, Woodward thay thế David Gill để ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch của Manchester United. Cựu kế toán viên sinh năm 1971 đã trực tiếp điều hành 15 kỳ chuyển nhượng của MU, với 37 bản hợp đồng lớn. Ảnh: Getty.

Hai kỳ chuyển nhượng ở mùa giải 2013/14 đánh dấu lần đầu tiên xung trận của Woodward. HLV trưởng MU khi đó, David Moyes đã lên danh sách các mục tiêu như Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, Ander Herrera, Leighton Baines và Maroune Fellaini. Woodward đem về hai bản hợp đồng lớn là Marouane Fellaini (27,5 triệu bảng), Juan Mata (37,1 triệu bảng). MU kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7. Moyes bị sa thải khi mùa giải chỉ còn vài vòng đấu. Ảnh: Getty.

Ở mùa giải 2014/15, MU chi đậm để hỗ trợ tân HLV Louis van Gaal. Họ mua về Angel Di Maria (59,7 triệu bảng), Radamel Falcao (16 triệu bảng mượn), Herrera (29 triệu bảng), Luke Shaw (27 triệu bảng), Marcos Rojo (16 triệu bảng) và Daley Blind (13,8 triệu bảng). Mùa hè 2019, Van Gaal thừa nhận nhiều tân binh Woodward mua về năm đó không đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, MU vẫn kết thúc Ngoại hạng Anh mùa đó với vị trí thứ 4. Ảnh: Getty.

Mùa giải 2015/16, MU đem về tới 6 tân binh gồm Matteo Darmian (12,7 triệu bảng), Memphis Depay (25 triệu bảng), Morgan Schneiderlin (17 triệu bảng), Bastian Schweinsteiger (6,5 triệu bảng), Sergio Romero (miễn phí) và Anthony Martial (phí ban đầu 36 triệu bảng). Trong số này, chỉ Martial được coi là thành công. Van Gaal bị sa thải vào cuối mùa khi MU kết thúc Premier League ở vị trí thứ 5. Ảnh: Getty.

Mùa 2016/17, MU mua Paul Pogba (89 triệu bảng), Eric Bailly (30 triệu bảng) và Henrikh Mkhitaryan (30 triệu bảng). Zlatan Ibrahimovic cũng đến theo dạng chuyển nhượng tự do. MU kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 6. Ảnh: Getty.

Mùa 2017/18 chứng kiến động thái mua sắm mạnh mẽ nhất của MU trong nhiều năm. “Quỷ đỏ” mua Victor Lindelof (31 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Nemanja Matic (40 triệu bảng), Alexis Sanchez (đổi ngang Mkhitaryan). MU kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 2. Ảnh: Getty.

Mùa 2018/19, HLV Jose Mourinho cực kỳ thất vọng khi Woodward chỉ đem về 3 tân binh là Diogo Dalot (19 triệu bảng), Fred (52 triệu bảng) và Lee Grant (miễn phí). Mourinho sau này vẫn hậm hực vì không được BLĐ MU hỗ trợ ở kỳ chuyển nhượng mùa giải đó. Mourinho bị sa thải vào giữa mùa, còn MU kết thúc Premier League ở vị trí thứ 6. Ảnh: Getty.

Mùa giải 2019/20, MU mua Daniel James (15 triệu bảng), Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng), Harry Maguire (80 triệu bảng), Bruno Fernandes (47 triệu bảng) để giúp HLV Solskjaer lên kế hoạch chinh phục các giải đấu. MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Ảnh: Getty.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2020, MU đem về 4 tân binh gồm Facundo Pellistri (10 triệu bảng), Donny van de Beek (35 triệu bảng), Edinson Cavani (miễn phí) và Alex Telles (15 triệu bảng). Woodward bị chỉ trích nhiều sau kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ảnh: Man Utd.

Tân binh MU từng tự dính chấn thương vì đá penalty Alex Telles từng rơi vào tình huống oái ăm khi tự gây ra chấn thương nặng cho mình ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, sau khi thực hiện quả phạt đền cho Porto.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/15-ky-chuyen-nhuong-cua-mu-duoi-thoi-woodward-post1139394.html