15 món thực phẩm bạn không cần mua loại hữu cơ

Bơ, dứa, đậu Hà Lan, dưa vàng... là các trái có ít tồn dư thuốc trừ sâu mà bạn có thể chọn.

Một số loại trái cây và rau quả ít bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu) hơn các loại khác theo danh sách Clean Fifteen do nhóm Công tác môi trường EWG, Mỹ, một tổ chức phi lợi nhuận phát hành. Vì vậy, bạn có thể mua loại thường, thay vì chọn mua loại được trồng hữu cơ, giúp tiết kiệm tiền chợ. Bài viết đã được kiểm nghiệm, đánh giá bởi chuyên gia dinh dưỡng kiêm nhà nghiên cứu Jessica Ball, người Mỹ.

1. Quả bơ

Theo đó, quả bơ đứng đầu danh sách Clean Fifteen, có chứa ít hơn 1% dư lượng thuốc trừ sâu trong quá trình trồng trọt.

2. Ngô

Ngô có ít hơn 2% lượng thuốc trừ sâu. Nhưng một số loại ngô được trồng từ hạt giống biến đổi gen. Vì vậy nếu muốn tránh cây trồng biến đổi gen, bạn có thể tìm hiểu kỹ trên bao bì sản phẩm hoặc chọn ngô hữu cơ.

3. Dứa

90% dứa thông thường không chứa dư lượng thuốc trừ sâu.

4. Hành tây

Trong số các loại hành tây được tờ Eating Well, Mỹkiểm tra, chưa đến 10% hành có chứa thuốc trừ sâu.

5. Đu đủ

80% đu đủ được kiểm tra không chứa thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, một số nhỏ đu đủ được trồng từ hạt giống biến đổi gen. Vì vậy, hãy chọn đu đủ hữu cơ nếu bạn không muốn ăn đu đủ biến đổi gen.

6. Đậu Hà Lan

80% đậu Hà Lan không chứa dư lượng thuốc trừ sâu, số còn lại được phát hiện không quá hai loại thuốc trừ sâu.

7. Cà tím

8. Măng tây

9. Bông cải xanh

10. Bắp cải

Phần lớn (86%) bắp cải thông thường được kiểm tra không có dư lượng thuốc trừ sâu và chỉ có hai trong số hơn 700 mẫu bắp cải có nhiều hơn một loại thuốc trừ sâu.

11. Kiwi

12. Súp lơ trắng

13. Nấm

14. Dưa lê nhập Mỹ Honeydew

15. Dưa vàng

Hằng Trần (Theo Eating Well)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/15-mon-thuc-pham-ban-khong-can-mua-loai-huu-co-172220508140121588.htm